Lừa bán thuốc đông y giả, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thời gian qua, một số người dân phản ánh về tình trạng thuốc đông y giả. Các sản phẩm được quảng cáo chữa khỏi nhiều bệnh, nhưng khi bệnh nhân sử dụng, bệnh không thuyên giảm.

Những sản phẩm được quảng cáo có thể hỗ trợ, thậm chí chữa khỏi nhiều bệnh, thông tin trên bao bì rất sơ sài: không rõ nơi sản xuất, không có hạn sử dụng, tuy nhiên hàng nghìn người đã bỏ tiền mua với hy vọng khỏi bệnh.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hà Đông phối hợp với Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã triệt phá một ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc sản xuất, buôn bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lừa bán thuốc đông y giả, chiếm đoạt hàng tỷ đồng - Ảnh 1.

Lừa bán thuốc đông y giả, chiếm đoạt hàng tỷ đồng - Ảnh 2.

Các sản phẩm được quảng cáo khỏi hoàn toàn, dưới danh nghĩa "thuốc nam gia truyền".

Mang trong mình nhân tuyến giáp, nhưng thay vì điều trị tại bệnh viện, bà Đào (tỉnh Hà Tĩnh) đã chi 5,5 triệu đồng mua một liệu trình được quảng cáo là thuốc đông y có thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng bệnh không thuyên giảm.

Bà Đặng Thị Đào chia sẻ: "Tôi kỳ vọng khỏi nhân tuyến giáp. Tôi sợ nhân tuyến giáp chuyển thành ung thư giáp nên mới mua, không ngờ lại là thuốc giả".

Cũng vì tin vào những lời quảng cáo có thể chữa khỏi bệnh, người phụ nữ đã bỏ ra gần chục triệu đồng mua liệu trình mang tên "Tiêu giáp đường". Những cuộc gọi tư vấn liên tiếp, cùng cam kết khỏi bệnh khiến bà từ bỏ điều trị tại bệnh viện.

Tâm lý "Có bệnh vái tứ phương" của người bệnh đã bị các đối tượng lợi dụng. Theo cơ quan điều tra, ổ nhóm này lập nhiều tài khoản Facebook ảo, quảng cáo nhắm đến những người đang mắc bệnh khối u. Các sản phẩm được quảng cáo khỏi hoàn toàn, dưới danh nghĩa "thuốc nam gia truyền".

Đối tượng quảng cáo sai sự thật khai nhận: "Khách hàng mà tôi nhắm đến tầm tuổi 45 đến 60 trở lên, bởi nhóm này dễ tiếp cận, dễ chia sẻ để lôi kéo và lừa đảo".

Theo cơ quan điều tra, gần 2.000 người đã mua các loại sản phẩm của nhóm đối tượng. Nguyễn Văn Tú được xác định là người điều phối hoạt động bán hàng, trực tiếp xây dựng kịch bản để thu hút khách hàng.

Bị can Nguyễn Văn Tú khai nhận: "Lấy những hình ảnh cô, chú mặc quân phục ở trên Facebook về để chạy quảng cáo, bán những sản phẩm không phải là thuốc để thu lợi bất chính".

Tú đã đặt sản phẩm từ Dương Thị Quỳnh. Đối tượng này thu mua các loại thân, lá, rễ cây không rõ nguồn gốc, tự phối trộn, đóng gói rồi gắn tem, nhãn mác đưa ra thị trường.

Bị can Dương Thị Quỳnh cho biết: "Tôi tự bào chế, không có công thức nào. Tôi nghĩ không ảnh hưởng tới sức khỏe nên tôi làm. Vì một chút lợi nhuận mà tôi đã gây ra sự việc như ngày hôm nay. Em xin lỗi tất cả những người bệnh".

Lừa bán thuốc đông y giả, chiếm đoạt hàng tỷ đồng - Ảnh 3.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Những lời xin lỗi muộn màng. Chỉ vì lợi nhuận mà các đối tượng đã bất chấp sức khỏe của người bệnh. Theo cơ quan điều tra, chỉ trong gần 1 năm, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Thượng tá Phạm Văn Trọng (Trưởng Công an phường Hà Đông, TP Hà Nội) thông tin: "Họ thường tiếp cận những người đang lo lắng về bệnh tật, khiến bị hại dễ tin tưởng và bỏ tiền mua sản phẩm. Đây là thủ đoạn rất nguy hiểm, bởi đối tượng không chỉ nhằm chiếm đoạt tài sản, mà còn có thể khiến người bệnh bỏ qua hoặc trì hoãn phương pháp điều trị, làm mất đi cơ hội cứu chữa".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.