Lừa đảo giả hóa đơn nhắm vào các cơ sở kinh doanh ăn uống

Hương Giang, Đinh Hạnh

25/11/2025 23:04 GMT+7

VTV.vn - Chiêu lừa mới nhắm vào các cơ sở F&B là giả danh quân đội, chính quyền để đặt hàng số lượng lớn, dùng hóa đơn giả dẫn dụ chủ quán chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Thời gian gần đây, một chiêu trò lừa đảo tinh vi đang nhắm vào các cơ sở kinh doanh ăn uống (F&B). Các đối tượng lợi dụng sự tin tưởng của chủ cơ sở, giả danh cán bộ địa phương hoặc người trong quân đội, đặt đơn hàng số lượng lớn rồi dựng kịch bản “làm trung gian”, sử dụng hóa đơn và đầu mối giả để chiếm đoạt tài sản. Ghi nhận của phóng viên cho thấy thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, khiến nhiều nạn nhân sập bẫy.

Từ một tin nhắn đặt hàng tưởng như bình thường, các đối tượng xây dựng kịch bản chuyên nghiệp để chiếm đoạt tài sản, nhắm vào các nhà hàng, quán ăn.

Nạn nhân (giấu mặt) cho biết: họ gửi vị trí để yêu cầu giao hàng, sau đó chốt số lượng, giá tiền và gửi “đề xuất thanh toán”. Sau một ngày tạo dựng niềm tin, các đối tượng nhờ mua thêm hàng — như trường hợp pate với số lượng khoảng 600 hộp, tự xưng là người trong hậu cần quân đội. Chúng gửi kèm hóa đơn của một cửa hàng thực phẩm, khiến nạn nhân không mảy may nghi ngờ.

Lừa đảo giả hóa đơn nhắm vào các cơ sở F&B - Ảnh 1.

Thực tế, toàn bộ hóa đơn mà đối tượng cung cấp đều bị làm giả, từ con dấu đến chữ ký. Đầu mối được giới thiệu là đơn vị cung cấp hàng hóa thực chất là đồng phạm trong đường dây lừa đảo.

Nạn nhân (giấu mặt) chia sẻ thêm rằng số điện thoại trên hóa đơn là số của đối tượng lừa đảo. Khi nạn nhân chuyển tiền đặt cọc mua hàng từ “nhà cung cấp” do chúng giới thiệu, mọi liên lạc lập tức bị cắt đứt. Số tiền bị chiếm đoạt, còn chủ cơ sở phải gánh hậu quả từ sự chủ quan và thiếu cảnh giác.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ cần chủ động xác minh thông tin khách hàng, tránh rơi vào bẫy của các đối tượng giả danh.

Lừa đảo giả hóa đơn nhắm vào các cơ sở F&B - Ảnh 2.

Đại úy Ngô Minh Ngọc, Công an Phường Phú Thượng (TP Hà Nội), cảnh báo: “Khi có người liên hệ về vấn đề kinh tế, đặc biệt đề nghị giao dịch lớn, cần lập tức xác minh vì khả năng cao có dấu hiệu lừa đảo. Chủ cơ sở nên liên hệ lực lượng an ninh địa phương để kiểm tra thông tin, đồng thời báo ngay cho công an phường nếu nghi ngờ".

Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh ăn uống được khuyến cáo không công khai quá nhiều thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ trên mạng xã hội, tránh việc các đối tượng thu thập dữ liệu để dàn dựng kịch bản chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân (giấu mặt) thừa nhận đã đăng tải thông tin cá nhân lên các nhóm bán hàng trên mạng xã hội, tạo kẽ hở để đối tượng tiếp cận.

Dấu hiệu dễ nhận biết của dạng lừa đảo này gồm: giá cả hấp dẫn bất thường, yêu cầu đặt cọc hoặc thanh toán cho bên thứ ba, cung cấp biên lai hoặc hóa đơn có dấu hiệu giả mạo. Khi phát hiện bất thường, chủ cơ sở cần kiểm tra kỹ, xác minh nguồn cung và báo cơ quan công an nếu bị lừa hoặc nghi ngờ có hành vi lừa đảo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.