Công an tỉnh Quảng Ngãi ngày 9/8 cho biết đã Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra), Công an tỉnh đã tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng (SN 1987, trú tại thôn Kon Jri Xút, xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi)
Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân, Nguyễn Thị Hằng đã đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền để cho khách vay đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lãi suất phù hợp và hoàn vốn trong thời gian ngắn để các bị hại huy động tiền, giao cho Hằng.
Để tạo sự tin tưởng, thời gian đầu, Hằng thanh toán lãi và gốc đúng hạn. Sau đó, Hằng không sử dụng số tiền huy động được để cho khách vay lấy lãi mà sử dụng để trả nợ tiền gốc, tiền lãi của các khoản vay trước và tiêu xài cá nhân dẫn đến mất khả năng trả nợ, từ đó chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.
Trong suốt quá trình điều tra, xác minh, Nguyễn Thị Hằng quanh co, chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội.
Tuy nhiên với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị Hằng đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên tham gia cho vay tiền với lý do đáo hạn ngân hàng khi không nắm rõ mục đích vay, khả năng chi trả cũng như biện pháp bảo đảm. Đây là chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế và có thể kéo theo những hệ lụy pháp lý phức tạp.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.