Xe hơi và nhà cửa bị ngập trong nước lũ tại tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan, ngày 26/11/2025. (Ảnh: AP)
Hiện 13 người đã thiệt mạng và khoảng 2 triệu người dân tại Thái Lan đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Hàng trăm nhà máy bị ngập lụt, 18 nhà máy điện phải ngừng hoạt động, trong khi người dân cho biết không có thuyền và thiếu các tuyến đường an toàn dẫn đến nơi trú ẩn.
Lũ lụt nghiêm trọng đã làm tê liệt thành phố Hat Yai ở miền Nam Thái Lan, khiến hàng trăm người dân bị mắc kẹt, nhiều người phải ở trên tầng hai nhà mình trong ba ngày do mưa lớn liên tục và hệ thống thoát nước kém. Quân đội Thái Lan đang chuẩn bị lực lượng tăng viện để sơ tán hàng nghìn người, trong khi mưa lớn tiếp tục cản trở nỗ lực cứu hộ. Nước đã dâng cao tới 2 mét ở một số khu vực tại các tỉnh phía Nam.
Các hoạt động cứu hộ chủ yếu tập trung vào thành phố Hat Yai, một trung tâm thương mại cao su của Thái Lan. Hôm thứ Sáu tuần trước, Hat Yai hứng chịu lượng mưa 335 mm, mức cao nhất trong một ngày trong ba thế kỷ. Các nhóm tình nguyện cho biết đã có hàng nghìn cuộc gọi liên tục trong 3 ngày qua yêu cầu được sơ tán hoặc cung cấp thực phẩm.

Xe hơi và nhà cửa bị ngập trong nước lũ tại tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan, ngày 26/11/2025. (Ảnh: AP)
Được trang bị thuyền đáy phẳng có động cơ và mô tô nước, các đội cứu trợ tình nguyện đang đối mặt nhiều khó khăn khi di chuyển trong dòng nước xoáy để sơ tán những người dân bị mắc kẹt. Theo các nhân viên trên mặt đất, hoạt động cứu hộ gặp trở ngại lớn do thiếu công cụ định vị.
Một tình nguyện viên cho biết họ có thiết bị để cứu hộ nhưng không có ai hướng dẫn đến các điểm cần hỗ trợ. Người này nói thêm rằng do thiếu điện và kết nối internet, các đội cứu hộ không thể truy cập bản đồ, đánh dấu các điểm quan trọng hoặc xác định tọa độ GPS của những người gặp nạn.
Các tình nguyện viên đề xuất chính quyền địa phương in bản đồ giấy chi tiết về các đường phố và ngõ hẻm để các đội cứu hộ có thể xác định chính xác vị trí và tiếp cận nạn nhân mà không cần phụ thuộc vào công cụ kỹ thuật số.
Theo ghi nhận, trận lụt là hậu quả của lượng mưa cục bộ kéo dài, kết hợp với dòng nước chảy xiết từ các ngọn núi gần đó và nước lũ từ các huyện phía Bắc đổ về. Lũ lụt có thể gây gián đoạn hoạt động sản xuất cao su của Thái Lan, một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu cao su lớn trên thế giới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.