(Ảnh: Sky News)
Việc lực lượng Nga duy trì sự hiện diện tại vùng Donbass được thực hiện ngay cả khi đạt được một thỏa thuận hòa bình chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine kéo dài gần 4 năm qua.
Phát biểu của Cố vấn Điện Kremlin về chính sách đối ngoại Yuri Ushakov đã nhấn mạnh ý chí của Moscow trong việc duy trì sự hiện diện của lực lượng Nga ở vùng Donbass sau chiến tranh. Ukraine có khả năng sẽ bác bỏ lập trường này.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các đơn vị Ukraine đã tái chiếm một số khu định cư và khu dân cư gần thành phố Kupiansk ở vùng Kharkov, Đông Bắc nước này sau một chiến dịch kéo dài nhiều tháng.
Thành phố Kupiansk trong những tháng gần đây là một trong những khu vực tranh chấp gay gắt nhất trên chiến tuyến dài khoảng 1.000 km. Gần 2 tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng quân đội Ukraine ở Kupiansk đã bị bao vây và đề nghị đàm phán đầu hàng.

Cố vấn Điện Kremlin về chính sách đối ngoại Yuri Ushakov (Ảnh: AP)
Văn phòng Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông sẽ tiếp đón Tổng thống Zelensky vào ngày 15/12 để đàm phán khi các nỗ lực hòa bình đang được đẩy mạnh và các nhà lãnh đạo châu Âu tìm cách định hướng những cuộc đàm phán. Sau đó, nhiều nguyên thủ quốc gia và chính phủ châu Âu, cũng như các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu và NATO sẽ tham gia cuộc họp.
Nga sẽ chỉ chấp thuận lệnh ngừng bắn sau khi lực lượng Ukraine rút khỏi tiền tuyến - ông Ushakov cho biết trong bình luận được đăng tải hôm 12/12 trên nhật báo kinh doanh Kommersant của Nga.
Ông nói với Kommersant: "Có thể sẽ không có bất kỳ binh lính nào ở vùng Donbass, cả Nga hay Ukraine, trong kịch bản thời hậu chiến. Tuy nhiên, sẽ có Vệ binh Quốc gia, cảnh sát Nga hiện diện ở vùng Donbass, điều này là hoàn toàn cần thiết để duy trì trật tự và tổ chức cuộc sống tại đây".
Trong nhiều tháng, các nhà đàm phán Mỹ đã cố gắng dung hòa các yêu cầu của mỗi bên khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục chấm dứt nhanh chóng cuộc chiến Nga - Ukraine và ngày càng bực bội vì sự đình trệ. Việc tìm kiếm các thỏa hiệp khả thi đã gặp phải trở ngại lớn về việc nước nào sẽ nắm giữ các vùng lãnh thổ Ukraine đã được sáp nhập vào Nga.
Cho đến nay, Nga đã kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ của nước láng giềng Ukraine.
Ukraine nói rằng hiến pháp của nước này không cho phép họ nhượng lại đất đai. Nga đã sáp nhập vùng Donetsk và 4 khu vực khác vào năm 2022. Ông Ushakov tuyên bố: "Bất kể kết quả của các cuộc đàm phán hòa bình như thế nào, vùng Donbass thuộc về lãnh thổ của Liên bang Nga".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.