Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI ở tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Chu Quang minh.
Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Khánh Hòa năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức từ ngày 26 đến 28/6, có sự tham gia của 7 tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Đắk Lắk và TP. Hồ Chí Minh. Chương trình khai mạc diễn ra trong sự mong đợi của đông đảo đồng bào, ghi dấu ấn bởi định hướng chiến lược từ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những cam kết mạnh mẽ từ chính quyền địa phương.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI ở tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Chu Quang Minh.
Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong việc gìn giữ kho tri thức dân gian, từ kỹ thuật làm gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm đến hệ thống y dược bản địa và nông nghiệp.
Phó Chủ tịch nước định hướng, sau khi hợp nhất, Khánh Hòa đang sở hữu một không gian phát triển hoàn toàn mới. Trên nền tảng này, địa phương cần vươn lên khẳng định vai trò là trung tâm bảo tồn, nghiên cứu và quảng bá văn hóa Chăm của toàn khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Các mô hình văn hóa cần được gắn chặt với sinh kế bền vững và du lịch cộng đồng, đưa văn hóa Chăm trở thành nguồn lực kinh tế thực tiễn.

Ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Chu Quang Minh.
Thể hiện cam kết mạnh mẽ từ phía địa phương đăng cai, ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Ngày hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang nỗ lực đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển bền vững theo Nghị quyết số 80-NQ/TW. Đặc biệt, Khánh Hòa thể hiện quyết tâm trong việc bảo tồn di sản khi xác định mục tiêu trình UNESCO ghi danh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na/Pô Inư Nưgar” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là bước đi thiết thực nhằm tôn vinh giá trị đặc sắc của đồng bào Chăm trong khối đại đoàn kết dân tộc.




Các tiết mục nghệ thuật trong đêm khai mạc. Ảnh: Chu Quang Minh.
Ngay sau phần nghi lễ hành chính, không gian Quảng trường 16/4 thực sự bùng nổ với chương trình nghệ thuật thực cảnh được dàn dựng công phu, quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như: Võ Hạ Trâm, Trọng Tấn, Hoàng Bách, nhóm MTV, Chi Sol, Tiến Hưng cùng hàng trăm diễn viên từ các vũ đoàn và nghệ nhân quần chúng.
Điểm nhấn mang lại chiều sâu cho đêm khai mạc chính là cấu trúc âm nhạc - ánh sáng được chia thành 3 chương rõ rệt: "Huyền tích dân tộc Chăm", "Tinh hoa văn hóa Chăm" và "Người Chăm trong dòng chảy đất nước". Qua từng chương, khán giả được dẫn dắt từ những âm vang trống Paranưng, Ghi-năng của thuở sơ khai, chiêm ngưỡng kỹ năng chế tác và tri thức bản địa rực rỡ, cho đến nhịp sống hội nhập mạnh mẽ của đồng bào. Sự hòa quyện khéo léo giữa âm hưởng dân gian và nhịp điệu đương đại đã lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết, sự đa dạng văn hoá và khát vọng gìn giữ, phát huy giá trị di sản để văn hoá trở thành sức mạnh, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.