Theo thống kê, 6 tháng đầu năm nay lượng khách của tuyến vận tải này tăng 200% so với thời gian trước. Điều này đã cho thấy khôi phục hoạt động chạy tàu khách Liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc không chỉ nâng cao hiệu quả khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt, mà còn mở rộng cơ hội thu hút khách du lịch quốc tế bằng tàu hỏa.
20h tối, ga Gia Lâm, Hà Nội nhộn nhịp hơn bình thường. Chỗ ngồi tại phòng chờ được lấp đầy. Những hành khách đi tàu tuyến liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc phần đông đều là khách du lịch. Sự lựa chọn tàu hỏa là phương tiện di chuyển cho chuyến đi của cả gia đình cũng không phải là điều ngẫu nhiên.

Những hành khách đi tàu tuyến liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc phần đông đều là khách du lịch.
Anh Nguyễn Ngọc Tư (hướng dẫn viên du lịch) chia sẻ: "Đây là một tuyến đường thú vị, vì đây là tuyến tàu liên vận duy nhất tại Việt Nam có thể thông quan được sang đến Bằng Tường, Nam Ninh của Trung Quốc, thậm chí có thể đi xa hơn đến Bắc Kinh. Chuyến tàu này phù hợp với những đoàn khách yêu thích sự trải nghiệm".
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc cũng đã tập trung đưa ra rất nhiều giải pháp để thu hút thêm hành khách đến với tuyến vận tải này.
Đặc biệt từ đầu năm nay, Việt Nam đã áp dụng visa điện tử với khách quốc tế đi qua cửa khẩu Đồng Đăng bằng tàu liên vận. Sự thuận tiện này là một trong những lý do lượng khách đi tàu trong 6 tháng đầu năm tăng hơn 200% so với thời gian trước đó. Hiện hệ số chỗ trên mỗi chuyến tàu gần như được lấp đầy.
Ngành đường sắt đã làm việc với phía bạn để tăng số toa trên các đoàn tàu cũng như tăng tần suất khai thác khi nhu cầu đi lại của người dân và du khách vẫn tăng cao.
Ông Nguyễn Chính Nam (Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết: "Hai bên đã có ý tưởng tổ chức hoạt động du lịch bằng đường sắt với tên gọi là "Hành trình đỏ" để nhân dân hai nước đi thăm các địa chỉ đỏ cách mạng của hai nước, nơi Bác Hồ đã từng hoạt động tại Trung Quốc, cũng như điểm lịch sử cách mạng của Việt Nam".
Có thể nói, việc duy trì và nâng cao hiệu quả tuyến tàu khách liên vận Việt Nam - Trung Quốc không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, mà còn góp phần tăng cường kết nối kinh tế, du lịch và giao lưu giữa hai quốc gia. Đồng thời đây cũng là sự khẳng định vai trò của vận tải đường sắt trong mạng lưới vận tải quốc tế.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.