Luồng xanh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh minh họa
Những dự án đầu tư công hay hiểu đơn giản là những dự án sử dụng vốn Nhà nước để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Mỗi một dự án như vậy, trước đây, vẫn phải đi qua nhiều khâu với nhiều bộ hồ sơ và cũng mất không ít thời gian để chờ đợi. Bây giờ, với cơ chế "Luồng xanh 50%", thời gian xử lý ở từng khâu của các dự án đầu tư công đã được rút ngắn ít nhất một nửa; thậm chí, có những hồ sơ còn phải hoàn thành trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận. Khi thủ tục nhanh hơn, dự án có điều kiện triển khai sớm hơn. Đồng thời quy trình công khai, minh bạch để các chủ đầu tư có thể theo dõi quá trình giải ngân nguồn vốn.
Dự án nút giao IC2, IC5 kết nối các vùng kinh tế trọng điểm tỉnh Phú Thọ với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với tổng vốn đầu tư gần 800 tỉ đồng là dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn, dự án đã được áp dụng cơ chế luồng xanh, giúp rút ngắn một nửa thời gian giải quyết thủ tục hành chính và đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công trên thực địa.
Trung tá Nguyễn Văn Phượng - Phó Chỉ huy trưởng đơn vị thi công nút giao IC5 cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết: "Theo hợp đồng, tháng 7/2028, công trình mới hoàn thành. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, nhà thầu cam kết với chủ đầu tư tháng 6/2027 là nhà thầu sẽ hoàn thành dự án".
Không chỉ rút ngắn quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, thực tế cho thấy cơ chế luồng xanh còn tạo sự minh bạch, giúp các chủ đầu tư thấy và lường trước được những khó khăn trong quá trình giải ngân vốn, triển khai dự án.
Bà Đàm Thị Bích Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Amane chia sẻ: "Đối với các dự án đầu tư hạ tầng phải mất 5 hoặc 6 năm, thậm chí dài hơn. Thời gian triển khai là yếu tố cốt lõi, bởi vì nó ảnh hưởng đến chi phí cơ hội rất lớn. Một quyết định đầu tư tại thời điểm hôm nay có thể là quyết định đúng, nhưng chỉ cần lỡ một đến hai năm, quyết định đó có thể không còn phù hợp nữa".
Ông Phạm Xuân Sơn - Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ nêu ý kiến: "Hiện tại, đối với các dự án đầu tư công đang chuẩn bị thực hiện thủ tục đầu tư, chúng tôi đã có những giải pháp cụ thể cho từng dự án, lên đường găng tiến độ thi công để đảm bảo thi công đến đâu giải ngân đến đó".
Mô hình "Luồng xanh 24H", "Luồng xanh 50% hoặc 60%" là cơ chế cải cách thủ tục hành chính đột phá được nhiều địa phương như Phú Thọ, Bắc Ninh và Thái Nguyên áp dụng, nhằm ưu tiên rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho các dự án đầu tư trọng điểm, qua đó trở thành điểm sáng trong công tác giải ngân vốn đầu tư công thời gian vừa qua.
Năm nay, lượng vốn đầu tư công trên cả nước là trên 1 triệu tỷ đồng. Tính đến hết tháng 7, tổng lượng vốn đầu tư công giải ngân đạt trên 425.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 42% kế hoạch. Như vậy, lượng vốn còn lại rất lớn, là áp lực không nhỏ cho các Bộ ngành, địa phương trong việc phân bổ, cũng như áp dụng các giải pháp đột phá, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong các tháng cuối năm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.