Các bác sĩ xử lý cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân Đ.T.B. (sinh năm 1965, trú Phú Thọ) nhập Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (Phú Thọ) trong tình trạng sưng đau ngón chân, cứng hàm, khó há miệng và suy hô hấp. Trước đó khoảng 2 tuần, người bệnh bị mảnh sành đâm vào chân khi lội ao nhưng chỉ tự xử trí tại nhà.
Sau 10 ngày, vết thương sưng nề, chảy mủ kèm các biểu hiện điển hình của uốn ván như co cứng cơ, nuốt khó. Người bệnh được chuyển tuyến trong tình trạng nguy kịch.
Tại bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng mở khí quản, cho thở máy, sử dụng thuốc an thần, tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván, kháng sinh và hỗ trợ dinh dưỡng, phục hồi chức năng.
Sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, bắt đầu cai máy thở và tập phục hồi chức năng.
Theo chuyên gia, uốn ván là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao, chủ yếu do suy hô hấp khi co cứng cơ lan rộng. Tuy nhiên, nhờ áp dụng các kỹ thuật hồi sức hiện đại và điều trị đúng phác đồ, tỷ lệ tử vong đã giảm đáng kể.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi có vết thương, đặc biệt vết thương bẩn, người dân cần làm sạch và đến cơ sở y tế để được xử trí, tiêm phòng kịp thời. Khi xuất hiện dấu hiệu như cứng hàm, co cứng cơ, khó nuốt, cần nhập viện ngay.
Tiêm vaccine phòng uốn ván đầy đủ, đặc biệt ở người trong độ tuổi lao động, là biện pháp hiệu quả giúp phòng bệnh và hạn chế biến chứng nguy hiểm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.