(Ảnh chụp màn hình)
Đầu năm mới, các quảng cáo dịch vụ tâm linh xuất hiện tràn lan trên mạng. Tội phạm công nghệ tạo dựng các trang mạng, videoclip và những nhân vật tâm linh giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo nhằm thao túng tâm lý, dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền trong trạng thái lo lắng, bất an.
“Gia đạo bất ổn! Nhà có vong theo! Phải làm lễ ngay nếu không hậu quả sẽ khó lường!”. Tin vào những lời phán qua màn hình điện thoại và các buổi livestream dâng sao giải hạn tại 1 cơ sở tâm linh được quảng bá ở Tuyên Quang, thu hút hàng nghìn người theo dõi, một người dân đã bị lừa mất 3 triệu đồng phí làm lễ giải hạn.
Người đấy bảo nếu ở xa không đến được thì hôm đó chỉ cần mở điện thoại theo dõi livestream. Tôi thấy cũng hợp lý nên cũng chuyển tiền. Đến hôm đó gọi điện thì số điện thoại và facebook đã bị chặn. Nhờ người kiểm tra mới biết không có ngôi đền đó ở Tuyên Quang. Sau hôm đó điện thoại của tôi cũng nhận được nhiều cuộc gọi lạ mời chào vay vốn. Tôi cũng nghi ngờ thông tin cá nhân của mình đã bị lợi dụng.
Cũng vì tin vào chuyện có vong theo, người phụ nữ này không ngờ mình chỉ là 1 trong số 28.000 nạn nhân của ổ nhóm lừa bán bùa chú và các vật phẩm phong thủy qua mạng vừa bị Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá.
Có 1 người tự xưng là cô đồng chùa Bái Đính gọi điện cho tôi, đọc đúng tên tuổi và địa chỉ của tôi, nói gia đình phải làm lễ dâng sao giải hạn. Nếu có tâm thì mua vòng phong thủy và bùa chú này để công đức vào chùa, nhà chùa sẽ làm lễ giải hạn nên tôi cũng tin tưởng chuyển tiền.

(Ảnh chụp màn hình)
Cơ quan công an nhận định, “tâm linh số” đang bùng phát trên mạng. Với sự trợ giúp của chatbot - các phần mềm có thể tương tác với con người như thật, mỗi khi ai đó tìm kiếm dịch vụ tâm linh, tội phạm mạng dưới vỏ bọc thầy tướng số sẽ tiếp cận tư vấn, mời chào. Tuy nhiên, ẩn sau những đoạn chat như vậy là nhiều cái bẫy với các kịch bản lừa đảo được dựng sẵn, khiến ngay cả niềm tin cũng có thể bị lập trình.
Thiếu tá Nguyễn Việt Thắng, Phó Đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng cho biết: “Quá trình tư vấn dịch vụ tâm linh, kẻ xấu thường bịa chuyện gia đình gặp hạn hay có vong theo, cần làm lễ. Sau đó tiếp tục bịa ra việc làm chưa đúng thủ tục, phải làm thêm nghi lễ khác để cắt vong giải hạn, từ đó thao túng tâm lý và thúc ép nạn nhân chuyển thêm tiền”.
Các chuyên gia an ninh mạng cũng cảnh báo, nhiều tài khoản mạng xã hội đang tạo ra những videoclip, hình ảnh “thầy bà” giống như người thật bằng công nghệ AI. Những thông tin cá nhân như tình trạng hôn nhân, gia đình, công việc, bạn bè được nhiều người chia sẻ công khai trên mạng xã hội đã bị tội phạm mạng thu thập, đánh cắp và biến thành công cụ thao túng tâm lý nạn nhân.
Anh Vũ Việt Tiến, chuyên gia an ninh mạng, Công ty An ninh mạng Quốc gia Việt Nam cho biết: “Chúng sử dụng các dữ liệu đó làm đầu vào cho AI hoạt động, xây dựng kịch bản lừa đảo. Đồng thời áp dụng công nghệ deepfake để tạo ra các ông đồng bà cốt ảo dựa trên những nguyên mẫu có thật. Từ đó, các nhân vật ảo này có thể nói chuyện và xây dựng kịch bản nhằm thao túng tâm lý người dùng để lừa đảo chiếm đoạt tiền”.
Để không rơi vào bẫy lừa đảo, mỗi người cần tỉnh táo và cẩn trọng khi tiếp cận các dịch vụ tâm linh trên mạng. Bởi tín ngưỡng không phải là mê tín dị đoan, và trong thế giới số hôm nay, không phải điều gì nhìn thấy cũng là sự thật.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.