Máy bay vận tải quân sự Nga hạ cánh "bí ẩn" tại Venezuela giữa nhiều đồn đoán

An Khê (Theo Caliber.az)

31/10/2025 06:21 GMT+7

VTV.vn - Một máy bay vận tải quân sự Il-76 của Nga đã hạ cánh xuống thủ đô Caracas của Venezuela cuối tuần qua.

(Ảnh minh họa: Caliber)

(Ảnh minh họa: Caliber)

Kênh United24media dẫn thông tin đăng tải trên tờ Defence Express ngày 29/10 cho biết động thái nêu trên đã thu hút sự chú ý trong bối cảnh ngày càng có nhiều suy đoán về khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela.

Trong khi đó, theo trang Modern.az, chiếc Il-76 mang số hiệu RA-78765 cất cánh từ khu vực gần Moscow, thực hiện hành trình kéo dài 2 ngày với nhiều điểm dừng bất thường. Thay vì bay qua không phận các nước phương Tây, máy bay này chọn lộ trình vòng qua Armenia, Algeria, Morocco, Senegal và Mauritania, rồi băng qua Đại Tây Dương để tới Caracas.

Giới chuyên gia cho rằng đây là biện pháp tránh bay qua "các quốc gia không thân thiện" với Nga, đồng thời tận dụng các nước châu Phi có quan hệ hợp tác quân sự hoặc công nghiệp với Moscow để tiếp nhiên liệu và hỗ trợ kỹ thuật.

Máy bay Il-76 có thể chở tối đa 50 tấn hàng hóa hoặc khoảng 200 người, thường được sử dụng để vận chuyển vũ khí, đạn dược và nhân lực. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức về hàng hóa trên chuyến bay này. Một số nguồn tin cho rằng máy bay có thể chở thiết bị quân sự nhằm hỗ trợ chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro - đồng minh thân cận của Moscow ở Nam Mỹ.

Một nguồn tin cho biết, lực lượng vũ trang Venezuela hiện sở hữu nhiều khí tài do Nga sản xuất, như tiêm kích Su-30MK2, trực thăng Mi-35M2, Mi-17 cùng các hệ thống phòng không S-125 "Pechora-2M", Buk-M2E và S-300VM. Tuy nhiên, phần lớn trong số này đang xuống cấp do thiếu phụ tùng và bảo dưỡng.

Các nhà phân tích cho rằng chuyến hàng bí ẩn có thể bao gồm tên lửa phòng không vác vai (MANPADS), tên lửa không đối không, hoặc linh kiện thay thế cho máy bay và hệ thống phòng thủ, hơn là các loại tên lửa hạng nặng cho Buk hay S-300, vốn vượt quá khả năng tải của một chuyến bay Il-76.

Theo Defence Express, chiếc máy bay đã lưu lại sân bay quốc tế Simón Bolívar (Caracas) khoảng 45 giờ trước khi tiếp tục hành trình đến Cuba vào ngày 28/10, cho thấy khả năng đã hoàn tất việc dỡ hàng tại Venezuela.

Giới quan sát nhận định, động thái này có thể là dấu hiệu cho thấy Moscow đang tăng cường hỗ trợ quốc phòng cho Caracas trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại khu vực Caribe leo thang. 

Cùng thời điểm, Nga vừa chính thức phê chuẩn hiệp định đối tác và hợp tác chiến lược với Venezuela, mở rộng hợp tác song phương trong các lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, vận tải, truyền thông và an ninh.

Hiệp định này - được Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành ngày 27/10 sau khi được Quốc hội Nga thông qua - cũng nhấn mạnh việc duy trì đối thoại chính trị - ngoại giao thường xuyên giữa hai nước, khẳng định quan hệ Nga - Venezuela đang bước vào giai đoạn gắn kết sâu sắc hơn cả về chính trị lẫn quân sự.

Trong khi đó, chính quyền Caracas khẳng định quan hệ với Moscow là "hợp tác quốc phòng có chủ quyền", đồng thời chỉ trích Mỹ "can thiệp vào công việc nội bộ của khu vực".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.