Lễ ký kết hợp tác diễn ra với sự chứng kiến của GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế và sự tham gia của lãnh đạo các Vụ, Cục và đại diện các Hội Đột quỵ như Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam – GS.TS Nguyễn Văn Thông, và Chủ tịch Hội Đột quỵ Hà Nội - GS.TS. Mai Duy Tôn, đại diện lãnh đạo các bộ phận liên quan của Medtronic Việt Nam và một số cơ quan báo chí, truyền thông.

Quang cảnh lễ ký kết hợp tác giữa Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế và Medtronic Việt Nam. Ảnh: Minh Thuỳ
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật trên toàn cầu. Tại Việt Nam, số ca mắc mới và số người đang sống chung với di chứng đột quỵ ở mức cao, đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị.
Theo nội dung biên bản ghi nhớ hợp tác "Chương trình nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị người bệnh đột quỵ tại Việt Nam" giai đoạn 2026–2028, hai đơn vị sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực điều trị đột quỵ thông qua đào tạo chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật và cập nhật thực hành điều trị theo các tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ lâm sàng trong xử trí đột quỵ, làm cơ sở cho các cơ sở y tế triển khai thống nhất; đồng thời tăng cường kết nối mạng lưới các trung tâm điều trị đột quỵ và chuẩn hóa quy trình chuyển tuyến, tiếp nhận, xử trí người bệnh nhằm rút ngắn thời gian can thiệp trong giai đoạn "giờ vàng".
Bên cạnh đó, hai bên cũng phối hợp nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ, dữ liệu và công cụ hỗ trợ ra quyết định lâm sàng cũng được xác định là trọng tâm, hướng đến nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh phù hợp với từng tuyến chuyên môn.
Song song với các hoạt động chuyên môn, chương trình bao gồm các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống đột quỵ, hỗ trợ người dân nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo và chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng.

TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (trái) và ông Mongkol Sankum, Tổng Giám đốc Medtronic Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Lào (phải). Ảnh: Minh Thuỳ.
Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết "Hệ thống khám bệnh, chữa bệnh luôn nỗ lực củng cố, mở rộng mạng lưới các trung tâm đột quỵ cả về số lượng và chất lượng, hướng tới tiệm cận với các chuẩn điều trị quốc tế. Việc chuẩn hóa quy trình chăm sóc, phát triển các đơn vị điều trị và tăng cường ứng dụng công nghệ sẽ giúp người bệnh được tiếp cận cấp cứu đột quỵ trong ‘thời gian vàng’, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành của Medtronic trong công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế nhằm nâng cao chất lượng điều trị đột quỵ tại Việt Nam."
Ông Mongkol Sankum, Tổng Giám đốc Medtronic Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Lào, khẳng định: "Lễ ký kết hôm nay không chỉ là một cột mốc hợp tác giữa Medtronic và Bộ Y tế, mà còn là bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu chung: nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị người bệnh đột quỵ. Biên bản ghi nhớ này thể hiện cam kết của Medtronic trong việc đồng hành cùng Chính phủ và các bệnh viện để nâng cao năng lực điều trị, mang những tiến bộ y khoa và công nghệ hiện đại đến gần hơn với người bệnh ở mọi vùng miền trên cả nước. Chúng tôi kỳ vọng rằng việc tăng cường đào tạo chuyên môn, chuẩn hóa mô hình chăm sóc và nâng cao nhận thức cộng đồng sẽ tạo nên những thay đổi có ý nghĩa lâu dài, không chỉ cải thiện chất lượng điều trị, mà còn góp phần xây dựng một hệ thống chăm sóc đột quỵ công bằng, hiệu quả và bền vững."

Chương trình hợp tác được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng một hệ thống chăm sóc đột quỵ hiệu quả và bền vững. Ảnh: Minh Thuỳ.
Đại diện hội Đột quỵ Việt Nam, GS.TS Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Hội nhấn mạnh và cam kết "Hội Đột quỵ Việt Nam sẽ phối hợp với Hội Đột quỵ Hà Nội, Hội Đột quỵ TP. Hồ Chí Minh..., và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cung cấp chuyên môn, kỹ thuật và đồng hành cùng với Cục QLKCB và Medtronic Việt Nam để triển khai Chương trình hợp tác".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.