(Ảnh: AP)
Theo thông báo của Hải quân Mexico đăng trên mạng xã hội ngày 20/3, lực lượng chức năng đã triển khai chiến dịch tại khu vực Culiacán và bị các đối tượng vũ trang tấn công. Lực lượng an ninh đã đáp trả, khiến 11 đối tượng tấn công thiệt mạng. Danh tính các đối tượng này hiện chưa được công bố.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều vũ khí hạng nặng cùng trang thiết bị chiến thuật. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, con gái của Omar Oswaldo Torres - thủ lĩnh một nhánh của băng nhóm trên - cũng có mặt nhưng sau đó được trả về cho gia đình do không có liên quan đến hoạt động phạm pháp.
Omar Oswaldo Torres, biệt danh "El Patas", được xác định là thủ lĩnh của phe Los Mayos thuộc băng nhóm Sinaloa - một trong những tổ chức tội phạm ma túy lớn và nguy hiểm nhất tại Mexico. Những năm gần đây, phe Los Mayos liên tục xung đột với phe đối địch Los Chapitos, làm gia tăng tình trạng bạo lực tại khu vực.
Hai phe này lần lượt gắn với các trùm ma túy khét tiếng Joaquin "El Chapo" Guzman và Ismael "El Mayo" Zambada, hiện đều đã bị bắt và giam giữ tại Mỹ.

(Ảnh: Al Jazeera)
Chiến dịch truy quét lần này diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia Mỹ Latinh đang tăng cường nỗ lực chống tội phạm và buôn bán ma túy, đồng thời đáp ứng sức ép từ phía Mỹ trong việc đạt được những kết quả cụ thể. Trong tuần qua, Mexico cũng phối hợp với Ecuador và Colombia bắt giữ Angel Esteban Aguilar - thủ lĩnh nhóm tội phạm Los Lobos.
Trước đó, một chiến dịch quân sự khác tại bang Jalisco hồi tháng trước đã dẫn đến cái chết của Nemesio Oseguera, còn gọi là "El Mencho", thủ lĩnh băng nhóm Jalisco New Generation Cartel. Tuy nhiên, các chiến dịch mạnh tay này đã kéo theo làn sóng bạo lực gia tăng, với các vụ dựng rào chắn và tấn công nhằm vào lực lượng an ninh trên nhiều địa bàn.
Nhiều chuyên gia và nhà phân tích bày tỏ lo ngại về hiệu quả lâu dài của chiến lược "chặt đầu" - tức tiêu diệt hoặc bắt giữ các thủ lĩnh băng nhóm. Theo đó, việc loại bỏ các nhân vật đứng đầu có thể làm suy yếu tổ chức trong ngắn hạn, nhưng cũng có nguy cơ làm bùng phát các cuộc tranh giành quyền lực mới, khiến tình hình an ninh thêm phức tạp.
Bên cạnh đó, các ý kiến phê bình cho rằng cách tiếp cận mang tính quân sự chưa giải quyết được các nguyên nhân gốc rễ của tội phạm, như nghèo đói và tham nhũng. Trong khi đó, phía Mexico tiếp tục kêu gọi Mỹ kiểm soát dòng chảy vũ khí trái phép vào nước này - yếu tố được cho là góp phần làm gia tăng sức mạnh của các băng nhóm tội phạm - song đến nay vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển đáng kể.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.