Ông Brad Smith, Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch Microsoft, và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trước cuộc gặp tại Tokyo, ngày 3/4/2026. (Ảnh: AP)
Microsoft đầu tư 10 tỷ USD vào Nhật Bản cho AI và an ninh mạng, theo kế hoạch kéo dài 4 năm nhằm mở rộng hạ tầng công nghệ và tăng cường hợp tác với chính phủ nước này.
Theo công bố, khoản đầu tư tương đương khoảng 1.600 tỷ Yen sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2029. Microsoft sẽ phát triển hạ tầng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI - công nghệ giúp máy tính có thể học và xử lý thông tin như con người) tại Nhật Bản, đồng thời hợp tác với các doanh nghiệp trong nước như SoftBank và Sakura Internet để mở rộng năng lực tính toán.
Một trong những mục tiêu quan trọng của kế hoạch là đào tạo 1 triệu kỹ sư và nhà phát triển AI vào khoảng năm 2029-2030. Microsoft cũng cho biết sẽ tăng cường hợp tác với chính phủ Nhật Bản trong lĩnh vực an ninh mạng, bao gồm chia sẻ thông tin về các mối đe dọa và phòng chống tội phạm mạng.
Theo Microsoft, việc xây dựng hạ tầng AI trong nước sẽ giúp các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ Nhật Bản lưu trữ và xử lý dữ liệu nhạy cảm ngay tại lãnh thổ, thay vì phụ thuộc vào hệ thống bên ngoài.

Lãnh đạo Microsoft, SoftBank, Sakura Internet và quan chức Nhật Bản trước cuộc gặp tại Tokyo, ngày 3/4/2026. (Ảnh: AP)
Kế hoạch đầu tư được công bố trong chuyến thăm Tokyo của Chủ tịch Microsoft Brad Smith và phù hợp với định hướng của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về thúc đẩy tăng trưởng thông qua các công nghệ chiến lược, đồng thời đảm bảo an ninh quốc gia.
Microsoft đang cạnh tranh với các tập đoàn công nghệ lớn như Amazon và Google trong cuộc đua phát triển AI tại Nhật Bản - thị trường đang đẩy mạnh đầu tư để bắt kịp Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực này.
Theo dữ liệu của Microsoft, việc ứng dụng AI tại Nhật Bản đã tăng nhanh kể từ năm 2024, với khoảng 20% người trong độ tuổi lao động sử dụng các công cụ AI tạo sinh. Tuy nhiên, Nhật Bản được dự báo sẽ thiếu hơn 3 triệu lao động trong lĩnh vực AI và robot vào năm 2040.
Chính phủ Nhật Bản cũng đang dành khoảng 1.230 tỷ Yen trong năm tài khóa hiện tại để hỗ trợ phát triển chip và công nghệ AI, đồng thời đặt mục tiêu chiếm hơn 30% thị phần toàn cầu trong lĩnh vực “AI vật lý” - công nghệ kết hợp giữa AI và robot - vào năm 2040.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.