Các tỉnh, thành miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng hiếm gặp vào cuối tháng 9.
Chiều qua (29/9), nhiều trạm ở Hà Nội đã ghi nhận mức nhiệt cao trên 37 độ C. Cụ thể, trạm Láng, mức nhiệt là 38 độ C, và trạm Hà Đông là 37,4 độ C. Xét trong cả tháng 9, mức nhiệt ở Hà Đông cao thứ 2 trong 10 năm trở lại đây.

Nắng nóng còn tiếp diễn trong hôm nay tại Thủ đô Hà Nội và nhiều nơi khác ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ. (Ảnh: Lan Nhi)
Thực tế, trong tháng 9, miền Bắc vẫn có những đợt nắng nóng, nhưng thường tập trung vào đầu tháng. Còn nắng nóng đến muộn tận cuối tháng, gay gắt như năm nay là khá ít gặp.
Nắng nóng diện rộng ở miền Bắc sẽ chấm dứt vào ngày mai (1/10), nhưng trời chỉ bớt nóng, không chuyển dịu mát cả ngày. Tại Thủ đô Hà Nội, dự báo 2 ngày tới trời nhiều mây hơn, nắng bớt gay gắt. Nhiệt độ có thể giảm khoảng 3 độ C so với cùng thời điểm hôm nay, nhưng vẫn ở mức khá cao là 34 độ C.
Nguyên nhân được xác định là do đợt không khí lạnh lần này có cường độ yếu, chỉ đẩy rãnh áp thấp xuống vùng núi Bắc Bộ và gây mưa rào rải rác ở khu vực này. Còn vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội, chỉ nhiều mây lên, ít khả năng có mưa hay gió mát.
Về thời tiết hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục mỏng mây và có nắng mạnh suốt từ sáng sớm cho đến tận chiều muộn. Một số nơi tại Thủ đô Hà Nội, Phú Thọ thậm chí còn nắng nóng gay gắt 37 độ C. Còn các nơi khác, nhiệt độ phổ biến từ 34-36 độ C.
Nắng nóng cũng trải rộng ở khu vực từ Thanh Hóa tới phía Đông của Quảng Ngãi. Nhiệt độ cao nhất ở nhiều phường ven biển khoảng 35-37 độ C. Từ 11h trưa đến 4h chiều là thời gian nóng nhất trong ngày.
Từ Gia Lai tới Lâm Đồng cũng có nắng nhiều từ sáng đến chiều nay. Nhiệt độ nhiều phường tăng lên 32-34 độ C. Về chiều tối, mưa dông chỉ xảy ra vài nơi ở Lâm Đồng và dứt nhanh.
Trong khi đó ở Nam Bộ, mưa dông sẽ tiếp diễn trong sáng nay, sau đó sẽ lại xuất hiện nhiều vào chiều và tối nay, có nơi mưa to trên 50 mm, dễ kèm theo gió lốc và sấm sét nguy hiểm.
Trên biển, vùng biển từ Lâm Đồng tới Cà Mau - An Giang ra ngoài khơi đặc khu Trường Sa ít mưa, gió nhẹ, độ cao sóng từ 1-2 m. Còn đặc khu Hoàng Sa không mưa, có nắng đẹp, gió nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 30/9:
Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng và trung du ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 35-36 độ C; phía Nam 32-34 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.
Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.