Từ ngày hôm nay (30/10) đến hết đêm 31/10, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).
Ngoài ra, ngày và đêm 30/10 khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 - 40 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.
Chiều và đêm 30/10 ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đông có mưa rào và dông với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>60mm/3h).
Cảnh báo: ngày và đêm 01/11, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị 50 - 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm; từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ 40 - 70 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 04/11.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
Tác động dự báo: Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên sông suối nhỏ; sạt lở đất tại khu vực đồi núi.
Tính đến sáng nay, trận đại hồng thủy ở miền Trung đã khiến 10 người thiệt mạng và 8 người mất tích. 90 phường xã vẫn đang ngập sâu từ 1 - 3m. Huế và Đà Nẵng là 2 thành phố gánh chịu mưa lụt nặng nề nhất, nhiều con sông lũ vượt mức lịch sử.
Đến sáng nay, khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi mới tạm thoát được cảnh mưa xối xả. Chỉ còn vài điểm mưa dưới 100 mm. Trong khi đó tại TP Huế, Quảng Trị và Hà Tĩnh vẫn có mưa to trên 100 mm, cho thấy vùng mưa lớn đang có xu hướng mở rộng ra phía Bắc.
Đến thời điểm này, lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng đều đã đạt đỉnh. Đây là trận lũ đặc biệt lớn với mực nước trên hầu hết các sông vượt mức báo động 3 - mức báo động lũ cao nhất. Trong đó 5/12 trạm đo vượt mức lũ lịch sử, gồm trạm Phú Ốc trên sông Bồ, trạm Thành Mỹ và trạm Hội Khách trên sông Vu Gia, trạm Nông Sơn trên sông Thu Bồn. Đáng chú ý nhất là mực nước lũ tại trạm Câu Lâu trên sông Thu Bồn đã vượt qua cả mức lũ trong trận đại hồng thủy năm 1964.
Không chỉ vượt kỷ lục mà thời gian lũ lớn trên báo động 3 lại duy trì rất lâu do mưa lớn liên tục trong nhiều ngày. Tính đến 7h sáng nay, các trạm Kim Long, Ái Nghĩa, Nông Sơn, Giao Thủy, Câu Lâu, Hội An đã duy trì mực nước trên báo động 3 từ 60 - 73 giờ, trong đó trạm Nông Sơn là lâu nhất với 73 giờ.
Dự báo, mực nước trên các sông ở TP Đà Nẵng sẽ còn duy trì trên mức báo động 3 trong chiều và tối nay. Sông Bồ và sông Hương ở TP Huế sẽ xuống dưới báo động 3. Ngập sâu sẽ còn kéo dài 2 - 3 ngày tới.
Từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, trong 3 ngày tới, sẽ có mưa lớn kèm nguy cơ lũ dâng cao. Dự báo lũ trên thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu - Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, Kiến Giang (Quảng Trị) xuất hiện đợt lũ từ báo động 2 - báo động 3, có sông trên báo động 3.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.