Ảnh minh họa.
Ngành nông nghiệp và môi trường đang mở ra nhiều dư địa mới nhằm duy trì đà tăng trưởng và hướng tới mục tiêu xuất khẩu 73 - 74 tỷ USD trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, xu hướng bảo hộ gia tăng và tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng khắt khe.
Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau hơn 40 năm phát triển, ngành đã xây dựng được nền tảng vững chắc nhờ tái cơ cấu sản xuất, nâng cao chất lượng và tổ chức lại chuỗi giá trị. Ngay tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 6,51 tỷ USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ, cho thấy khả năng thích ứng tích cực.
Một trong những giải pháp trọng tâm là đa dạng hóa thị trường, bên cạnh các thị trường truyền thống, mở rộng sang Trung Đông, châu Phi và Nam Á, đồng thời tận dụng hiệu quả các FTA. Song song đó, đẩy mạnh chế biến sâu được xác định là động lực quan trọng để gia tăng giá trị và giảm phụ thuộc vào xuất khẩu thô.
Ngành cà phê là ví dụ điển hình khi năm 2025 đạt kim ngạch 8,92 tỷ USD, tăng gần 59%, nhờ chuyển mạnh sang sản phẩm rang xay, hòa tan và giá trị cao. Lĩnh vực rau quả cũng chuyển biến tích cực khi doanh nghiệp chú trọng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đầu tư công nghệ chế biến và đa dạng hóa sản phẩm.
Việc ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa chuỗi cung ứng, nâng cao truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu đang giúp nâng cao năng lực cạnh tranh. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào sản lượng sang chất lượng và giá trị gia tăng được xem là xu hướng tất yếu, tạo nền tảng phát triển bền vững và mở rộng dư địa xuất khẩu trong giai đoạn tới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.