Mở rộng thị trường để gia tăng giá trị gạo Việt

VTV.vn - Doanh nghiệp gạo Việt đang mở rộng thị trường, giảm phụ thuộc vào thị trường truyền thống và nâng tỷ trọng gạo chất lượng cao.

Thông tin về thị trường Philippines không áp lệnh cấm nhập khẩu mới - đây là tín hiệu lạc quan, mở thêm cơ hội để các doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu vào thị trường này. Tuy nhiên các doanh nghiệp gạo đang giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường truyền thống, mở rộng sang các thị trường lợi thế hơn. Đây cũng là định hướng chung của ngành gạo Việt Nam. Có như vậy mới chủ động về giá đàm phán với đối tác và nâng cao được giá trị hạt gạo.

Một doanh nghiệp gạo tại Vĩnh Long cho biết, năm nay, kế hoạch của công ty chỉ xuất khoảng 10.000 tấn gạo sang thị trường Philippines, giảm nhiều so với các năm trước. Thay vào đó, doanh nghiệp tập trung theo hướng tăng tỷ trọng các dòng gạo chất lượng cao, chủ động tìm kiếm thêm đối tác. Bởi với ngành hàng chịu tác động lớn từ chính sách nhập khẩu của từng quốc gia, mở rộng thị trường chính là cách giảm rủi ro và nâng sức cạnh tranh.

Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam còn đang đẩy mạnh khai thác các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký. Hiện nay, Việt Nam triển khai 16 FTA với các nước. Điển hình, Mexico đã đưa thuế về 0% hoặc 5-10%, tùy mặt hàng. Canada là 0%. Vương quốc Anh cam kết cho Việt Nam 13.000 tấn gạo với thuế 0%. Châu Âu dành cho Việt Nam 80.000 tấn gạo.

Thay vì chỉ chạy theo nhu cầu ngắn hạn, doanh nghiệp đang xây dựng vùng nguyên liệu ổn định và phát triển những dòng gạo có giá trị cao. Đây cũng là hướng đi phù hợp với quá trình tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo, giảm dần sự phụ thuộc vào phân khúc giá thấp.

Khi doanh nghiệp chủ động giữ đơn hàng, ưu tiên gạo chất lượng cao và chia sẻ trách nhiệm với nông dân, mục tiêu ổn định giá lúa sẽ không chỉ là giải pháp trước mắt, mà còn là nền tảng để nâng giá trị hạt gạo Việt Nam trên thị trường thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.