(Ảnh minh họa: Pixabay)
Theo phía Nga, mục tiêu cuộc tấn công của Ukraine trong ngày 6/4 là mỏ than Bilorichenska. Vụ không kích đã làm hư hại một trạm biến áp. Và hậu quả là sự cố mất điện đã làm tê liệt hệ thống của mỏ than ở vùng Luhansk do Nga kiểm soát, bao gồm cả thang máy - Thống đốc vùng Luhansk do Nga bổ nhiệm, ông Leonid Pasechnik, cho biết trong một tuyên bố.
Ông Pasechnik viết trên mạng xã hội Max của Nga về vụ tấn công mỏ than: "Vào ngày 6/4, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công khu vực mỏ than Bilorichenska. Trạm biến áp điện đã bị hư hại. Việc bị mất điện đột ngột đã khiến 41 công nhân mỏ bị mắc kẹt, hiện họ đang ở dưới lòng đất".

41 công nhân vẫn kẹt dưới lòng đất sau vụ tập kích của quân đội Ukraine vào mỏ than tại vùng Luhansk do Nga kiểm soát (Ảnh: Sputnik)
Ông Pasechnik lưu ý rằng các dịch vụ khẩn cấp địa phương đang làm việc tại hiện trường, nỗ lực giải cứu những người bị mắc kẹt dưới lòng đất.
"Lực lượng cứu hộ đã kết nối và duy trì liên lạc với các thợ mỏ bị mắc kẹt. Các thợ mỏ đã được cung cấp nước uống. Tất cả các dịch vụ cần thiết đang thực hiện những biện pháp để giải cứu các công nhân mỏ và kết nối mỏ với nguồn điện" - Thống đốc Pasechnik nói.
Ngày 1/4, Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn vùng Luhansk ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, phía Ukraine đã bác bỏ tuyên bố của Nga.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.