Tuần Văn hóa Du lịch Mộc Châu năm 2026 diễn ra từ ngày 27/8 đến 5/9, với chủ đề "Dệt di sản hòa giao sắc màu". Sự kiện là dịp tôn vinh các giá trị di sản, quảng bá tiềm năng du lịch, đồng thời tạo cơ hội giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển.
Tôn vinh di sản văn hóa các dân tộc
Trong khuôn khổ tuần lễ có chương trình nghệ thuật "Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu", Đêm hội thổ cẩm quốc tế Sơn La 2026, Cuộc thi Hoa hậu Ngân Hà Việt Nam 2026 - Miss Galaxy Vietnam. Cùng với đó là Không gian Văn hóa, Thể thao; thi Trại Văn hóa - Du lịch và giới thiệu ẩm thực dân tộc.
Các hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố, đồng diễn ném pao của đồng bào Mông, trò chơi dân gian, giã bánh dày có sự tham gia của khoảng 200 nghệ nhân dân tộc Mông, Dao, Thái, Mường. Người dân và du khách có dịp tìm hiểu phong tục, tập quán, tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa tại địa phương.
Tại Quảng trường trung tâm phường Mộc Châu, các sự kiện thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự. Chương trình nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên tái hiện lịch sử xây dựng quê hương, phong tục, tập quán và đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Kinh, Tày.

Các hoạt động lễ hội đường phố thường nhật diễn ra dịp 2/9 hằng năm tại Mộc Châu.
Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: Việc tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch Mộc Châu năm 2026 không chỉ là một hoạt động văn hóa thông thường mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
Theo ông Hà Trung Chiến, Mộc Châu có vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú, khí hậu mát mẻ quanh năm và kho tàng di sản văn hóa dân gian đa dạng. Thời gian qua, tỉnh đã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cải tạo môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa.
Chúng tôi mong muốn thông qua sự kiện này sẽ quảng bá hình ảnh Mộc Châu - Sơn La đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế; khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc xây dựng ngành du lịch phát triển nhanh, bền vững, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biên giới, ông Chiến cho biết thêm.
Quảng bá du lịch, kết nối tiêu thụ sản phẩm
Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch UBND phường Mộc Châu cho biết, để chương trình diễn ra đúng kế hoạch, phường đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết; phân công rõ trách nhiệm, đảm bảo mọi công tác chuẩn bị diễn ra đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả; công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn cũng được triển khai đồng bộ.
Điều đáng vui mừng nhất là sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân và doanh nghiệp. Nhiều hộ dân đã tự giác cải tạo cảnh quan, mở rộng dịch vụ; các doanh nghiệp tham gia tài trợ, trưng bày sản phẩm, tạo nên một không khí đoàn kết, sôi nổi trên toàn địa bàn, bà Hoa nói.

Đồng bào H'Mong xuống chợ dịp Quốc khánh 2/9.
Đưa gia đình đến Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ, du khách Nguyễn Khang Khỏe cho biết anh cảm nhận được không khí vui tươi, đông đúc của tuần lễ. Anh đánh giá đường phố sạch đẹp, lễ hội được tổ chức trang trọng và bày tỏ niềm vui khi cùng gia đình đến tham quan, trải nghiệm.
Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, tuần lễ còn tạo cơ hội thúc đẩy trao đổi thương mại, tiêu thụ sản phẩm địa phương. Các đặc sản như chè xanh, sữa dê, rau quả sạch, mật ong, thổ cẩm được giới thiệu, góp phần quảng bá sản phẩm và nâng cao thu nhập cho người dân.
Chị Hà Thị Ngoan, một tiểu thương, cho biết trong những ngày diễn ra tuần lễ, lượng khách tăng gấp nhiều lần, chị bán được nhiều hàng hơn, đặc biệt là các sản phẩm nông sản sạch. Theo chị, điều đáng mừng là Mộc Châu được nhiều người biết đến hơn, văn hóa địa phương được tôn vinh và cuộc sống ngày càng khấm khá nhờ du lịch.

Chị Hà Thị Ngoan, tiểu thương chợ Mộc Châu, Sơn La. Ảnh Gia Huy.
Từ các chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa cộng đồng đến giới thiệu ẩm thực, sản phẩm đặc sản, Tuần Văn hóa Du lịch Mộc Châu năm 2026 góp phần quảng bá hình ảnh địa phương. Sự kiện đồng thời mở ra cơ hội kết nối, hợp tác phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.