(Ảnh chụp màn hình Weverse)
Thay vào đó, một số người hâm mộ lâu năm của nhóm nhạc này đang đặt câu hỏi làm thế nào mà một cột mốc quan trọng như vậy lại được BLACKPINK tổ chức vội vã đến vậy. Sự thất vọng đã lan rộng trong cộng đồng người hâm mộ ở Hàn Quốc và nước ngoài về những gì họ cho là sự chuẩn bị và giao tiếp không đầy đủ xung quanh lễ kỷ niệm 10 năm của nhóm nhạc này - với những lời chỉ trích từ buổi gặp gỡ người hâm mộ vào phút chót và quy mô nhỏ cho đến buổi livestream của nhóm chỉ kéo dài khoảng 10 phút.
Tuy nhiên, đối với nhiều người hâm mộ, vấn đề không phải là quy mô hay chi phí của lễ kỷ niệm. Lời phàn nàn của họ rất đơn giản: Sau khi chờ đợi trong thời gian dài với tương đối ít hoạt động của nhóm, họ muốn bốn thành viên dành thời gian ý nghĩa bên người hâm mộ trong một dịp kỷ niệm có một không hai.
"Bạn còn tìm thấy fandom nào dễ làm hài lòng đến vậy, mà họ vẫn không thể làm được?" - một phản ứng trên mạng cho biết sau sự kiện.
BLACKPINK đã kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt vào thứ Bảy vừa qua, nhưng tranh cãi đã nổ ra trước cả khi sự kiện chính thức diễn ra. Cụ thể dẫn đến những tranh cãi là thông báo về sự kiện chỉ được đưa ra đúng 2 ngày trước sự kiện. Địa điểm và thời gian cụ thể không được tiết lộ ngay lập tức. Bên cạnh đó, ban đầu thông báo dường như không chắc chắn rằng cả 4 thành viên sẽ tham gia sự kiện này khi cho biết chỉ những thành viên có lịch trình cá nhân cho phép mới tham gia mà thôi.
Sau đó, sự kiện được thay đổi thành có sự tham gia của cả bốn thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa nhưng thông báo bổ sung này không làm giảm bớt những câu hỏi về lý do tại sao một sự kiện kỷ niệm một thập kỷ ra mắt của BLACKPINK lại được sắp xếp gấp rút như vậy.
Bản thân sự kiện cũng khá nhỏ, chỉ có khoảng 40 người hâm mộ tham gia. Người tham dự nhận được hoa và bánh gạo làm quà, và món bánh gạo đặc biệt thu hút sự chú ý trên mạng sau khi có thông tin cho rằng chúng có giá khoảng 6.900 won (tương đương 5USD) mỗi chiếc.
Nhưng người hâm mộ BLACKPINK nhấn mạnh rằng bản thân chiếc bánh gạo không phải là vấn đề thực sự.
"Nếu chỉ cần một thành viên chú ý đúng mức, liệu mọi chuyện có trở nên như thế này không?" - phản hồi từ một người hâm mộ cho thấy sự kiện này dường như không được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Buổi livestream nhóm có sự tham gia của cả bốn thành viên cũng không làm hài lòng một số người hâm mộ BLACKPINK. Mặc dù việc được thấy cả bốn thành viên cùng nhau đã là điều hiếm hoi, nhưng nó chỉ kéo dài khoảng 10 phút.
Jennie cũng gây chú ý khi ám chỉ rằng livestream vẫn cảm thấy gượng gạo ngay cả sau 10 năm gắn bó với nhóm. Đối với một số người hâm mộ, chia sẻ này vô tình nhấn mạnh việc bốn thành viên hiếm khi tương tác trực tiếp với người hâm mộ trong những năm gần đây.
"Nếu họ chỉ ngồi lại với nhau một tiếng đồng hồ và nói về 10 năm qua, chúng tôi đã không thất vọng đến vậy" - một người hâm mộ khác phản ứng, trong khi một người khác nhấn mạnh: "Chúng tôi không cần một sự kiện lớn. Chúng tôi chỉ muốn thấy bốn người họ nói chuyện với nhau".
Những người hâm mộ khác thì đặt câu hỏi về cách tiếp cận rộng hơn của BLACKPINK đối với các hoạt động quảng bá nhóm, hỏi liệu việc phát hành âm nhạc và video âm nhạc có nên được tính là một màn comeback đầy đủ của nhóm hay không và kêu gọi các hoạt động có ý nghĩa hơn liên quan đến cả bốn thành viên.
Sự thất vọng không chỉ giới hạn ở người hâm mộ Hàn Quốc. Những bình luận thất vọng bằng tiếng Hàn, tiếng Anh và các ngôn ngữ khác xuất hiện trên các tài khoản mạng xã hội của các thành viên khi người hâm mộ quốc tế tham gia vào cuộc thảo luận.
Lễ kỷ niệm 10 năm mang ý nghĩa đặc biệt trong K-pop, nơi các nhóm nhạc đã giảm tốc hoặc tạm ngừng hoạt động đôi khi tái hợp để phát hành album kỷ niệm, biểu diễn hoặc nội dung đặc biệt khác. Vì thế, người hâm mộ đã kỳ vọng rất cao rằng BLACKPINK sẽ sử dụng cột mốc này để nhìn lại sự nghiệp và dành thời gian cho người hâm mộ đã theo dõi họ suốt một thập kỷ.
Người hâm mộ cho biết không nhất thiết phải có một buổi hòa nhạc lớn hay một màn comeback hoành tráng. Nhiều người chỉ đơn giản hy vọng rằng Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa sẽ dành thời gian bên nhau để nhìn lại 10 năm qua và giao tiếp với BLINK, fandom chính thức của BLACKPINK.
Lễ kỷ niệm cũng đến vào một thời điểm đặc biệt trong sự nghiệp của BLACKPINK - bốn thành viên đã gia hạn hợp đồng với YG Entertainment cho các hoạt động nhóm trong khi theo đuổi sự nghiệp solo thông qua các thỏa thuận quản lý riêng biệt. Vì sự nghiệp cá nhân chiếm ngày càng nhiều thời gian của họ, cơ hội để thấy cả bốn người cùng nhau ngày càng ít đi.
Khi những đoạn phim bổ sung về bốn thành viên tương tác với người hâm mộ cùng nhau được công bố sau đó, nó đã làm dấy lên một câu hỏi khác từ một số người hâm mộ: Nếu họ có thể tụ họp lại với nhau, tại sao ngay từ đầu không dành thêm thời gian?
Cường độ phản ứng dữ dội từ người hâm mộ BLACKPINK dường như cũng phản ánh sự thất vọng đã tích tụ từ rất lâu trước lễ kỷ niệm của họ với nhóm. BLACKPINK vẫn hoạt động tích cực thông qua các chuyến lưu diễn toàn cầu, lịch trình ở nước ngoài và các dự án cá nhân của các thành viên, trong khi các hoạt động của cả nhóm tại Hàn Quốc và giao tiếp trực tiếp với người hâm mộ tương đối hạn chế. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ vẫn tiếp tục ủng hộ các thành viên riêng lẻ trong khi chờ đợi nhóm tái hợp.
Nhưng lễ kỷ niệm đã trở thành điểm bùng phát đối với một số người. Một người hâm mộ chia sẻ: "Chúng tôi đã thấu hiểu ngay cả khi không có hoạt động quảng bá nào tại Hàn Quốc, và đã kiên nhẫn chờ đợi ngay cả khi họ bận rộn ở nước ngoài, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lễ kỷ niệm 10 năm lại trôi qua theo cách này".
"Ngay cả những người hâm mộ từng luôn bênh vực họ giờ cũng đã kiệt sức rồi" - một người khác nói.
Một số người hâm mộ lâu năm thậm chí đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội tuyên bố rời khỏi cộng đồng người hâm mộ (fandom) của BLACKPINK.
Suy cho cùng, vấn đề khiến người hâm mộ BLACKPINK tranh cãi không nằm ở giá của chiếc bánh gạo hay số lượng khách mời, mà là ở việc thiếu đi cơ hội tương tác trực tiếp với đầy đủ các thành viên trong nhóm. Có lẽ điều đáng chú ý nhất trong làn sóng phản đối này chính là sự khiêm tốn trong mong muốn của người hâm mộ. Với những ai đã chờ đợi suốt một thập kỷ, chỉ cần một giờ đồng hồ được nhìn thấy bốn thành viên ngồi trò chuyện cùng nhau có lẽ đã là quá đủ.
Liệu sự thất vọng được bày tỏ mạnh mẽ bất thường này có dẫn đến những thay đổi trong các hoạt động nhóm cũng như cách thức giao tiếp với người hâm mộ của BLACKPINK trong tương lai hay không, thì vẫn còn phải chờ xem.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.