Nga cho biết hơn 20 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng UAV do Lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện nhằm vào một quán cà phê ở khu vực Kherson do Moscow kiểm soát vào rạng sáng 1/1/2026 (Ảnh: Reuters)
Đại diện Bộ Ngoại giao Nga phụ trách các vấn đề liên quan đến cáo buộc tội ác chiến tranh của Kiev, ông Rodion Miroshnik, ngày 20/1 cho biết các cuộc tấn công của Ukraine trong tháng 1/2026 đã khiến gần 60 dân thường Nga thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, và hơn 170 người khác bị thương.
Phát biểu với hãng thông tấn TASS, ông Miroshnik nêu rõ: "Chỉ riêng từ đầu năm 2026 đến nay, đã có 227 dân thường Nga bị thương do các hành động của lực lượng Ukraine, trong đó 56 người thiệt mạng, bao gồm 3 trẻ vị thành niên". Theo ông, các số liệu này phản ánh mức độ leo thang đáng kể của các cuộc tấn công nhằm vào khu vực dân cư.
Đáng chú ý, ông Miroshnik cho biết tần suất các cuộc tấn công trong tháng 1 đã tăng mạnh. Cụ thể, số vụ tấn công trung bình mỗi ngày lên tới khoảng 520 vụ, cao gấp đôi so với cùng kỳ tháng 1/2025. Theo quan chức Nga, đây là mức gia tăng đáng báo động, cho thấy cường độ xung đột tiếp tục leo thang trong những tuần đầu năm.
Cũng theo ông Miroshnik, phần lớn thương vong trong tháng 1 là hậu quả của việc quân đội Ukraine sử dụng các loại vũ khí do các nước Liên minh châu Âu (EU) và nhóm các nước ủng hộ quân sự cho Kiev, thường được gọi là "nhóm Ramstein", cung cấp. Ông cáo buộc các loại vũ khí này được sử dụng nhằm vào các khu vực dân cư, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Các tuyên bố trên được phía Nga đưa ra trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn tại nhiều khu vực ở miền Đông Ukraine, nơi Moscow thường xuyên cáo buộc Kiev tiến hành các cuộc pháo kích và tấn công bằng hỏa lực hạng nặng nhằm vào khu vực do Nga kiểm soát. Phía Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về các cáo buộc nói trên.

Nga không kích Druzhkivka, Ukraine ngày 20/1/2026 (Ảnh: AFP)
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/1 cảnh báo Nga đang chuẩn bị tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine, trong đó trọng tâm là hệ thống năng lượng quốc gia vốn đã chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng trong thời gian qua.
Trong thông điệp tối cùng ngày, ông Zelensky cho biết Nga đang chờ thời điểm thích hợp để mở cuộc tấn công ồ ạt, kêu gọi người dân đặc biệt chú ý các cảnh báo không kích và yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, kích hoạt các phương án ứng phó khẩn cấp. Cảnh báo được đưa ra chưa đầy 1 tuần sau khi Ukraine ban bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng. Theo Kiev, chiến dịch tấn công kéo dài của Nga vào hạ tầng năng lượng đã buộc Ukraine phải áp dụng các biện pháp cắt điện luân phiên, khiến hàng triệu người dân chịu cảnh thiếu điện, nước và sưởi ấm trong mùa đông giá rét.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.