Người dân đi bộ trên phố Nikolskaya phủ tuyết tại Moscow, ngày 23/1/2026 (Ảnh: AP)
Tháng đầu năm 2026, Nga hứng chịu các trận bão tuyết kỷ lục tại nhiều khu vực, từ vùng Viễn Đông đến thủ đô Moscow. Lượng tuyết rơi dày và kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Tại Moscow, trận tuyết vừa qua với độ dày lên tới 60 cm đã làm nổi bật vấn đề lớn mà ngành nhà ở và tiện ích công cộng thành phố phải đối mặt trong những năm gần đây - tình trạng thiếu lao công đường phố, theo ghi nhận của báo chí Nga.
Trong nửa đầu tháng 1, thủ đô Moscow ghi nhận lượng tuyết rơi tương đương cả tháng. Lúc cao điểm, có tới 150.000 người và 15.000 phương tiện được huy động cho công tác dọn dẹp, song thành phố vẫn rơi vào tình trạng thiếu người dọn tuyết. Theo tờ Kommersant, kể từ đầu tháng 1 năm nay, nhu cầu dịch vụ dọn tuyết tại Moscow đã tăng gần gấp 2,5 lần. Mức lương trung bình của lao công đường phố đã lên gần 100.000 Ruble, tương đương khoảng 32 triệu đồng. Trang tin Người Moscow cho biết, thu nhập của người dọn tuyết hiện đã bắt kịp mức lương của nhân viên văn phòng.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn tới thiếu hụt nhân lực, theo báo chí Nga, là sự dịch chuyển lao động nhập cư từ lĩnh vực vệ sinh đường phố sang ngành giao hàng, vốn có mức thu nhập cao hơn. Dù tiền lương trong dịch vụ công cộng đã được điều chỉnh tăng, nhưng vẫn không theo kịp lạm phát.

Người dân đi bộ trên phố Nikolskaya phủ tuyết tại Moscow, ngày 23/1/2026 (Ảnh: AP)
Sau trận bão tuyết ngày 9/1, các dịch vụ công cộng rơi vào tình trạng quá tải. Hàng trăm cư dân Moscow và khu vực lân cận đã phải tự ra đường dọn tuyết trong sân nhà, thậm chí đào bới để cứu ôtô, hỗ trợ đẩy xe cứu thương và xe bus. Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin, đã ký quyết định kêu gọi một ngày lao động công ích “ngoài kế hoạch” trên toàn thành phố.
Không chỉ riêng Moscow, tình trạng thiếu nhân viên dọn tuyết còn diễn ra tại nhiều khu vực khác trên khắp nước Nga. Chính phủ Nga đặt mục tiêu tăng số lao động trong lĩnh vực nhà ở, dịch vụ công và xây dựng từ 2,2 triệu người hiện nay lên 7,3 triệu người vào năm 2035. Vấn đề cũng đang được giải quyết thông qua việc tuyển dụng lao động nước ngoài, trong đó có lao động đến từ châu Phi.
Theo trang thông tin Moscow, hơn 6 tỷ Ruble, tương đương khoảng 79 triệu USD, đã được chi cho công tác dọn tuyết trên các tuyến đường của Moscow trong mùa đông năm 2026, con số này chưa bao gồm chi phí dọn dẹp thực tế và tiền lương của công nhân vệ sinh đường phố.
Thời tiết tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với năng lực thiết bị và nhân lực của Moscow. Robot dọn tuyết đã được tăng cường, đồng thời nhiều công nhân từ các đơn vị khác cũng được huy động hỗ trợ trong những ngày qua. Dự báo, tuyết vẫn sẽ tiếp tục rơi trong suốt mùa đông.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.