Một nửa trẻ em trên thế giới đối mặt với ít nhất 3 hiểm họa khí hậu

VTV.vn - Hơn 1 tỷ trẻ em đang đồng thời chịu tác động của ít nhất 3 hiểm họa khí hậu, đe dọa sức khỏe, giáo dục và khả năng sinh tồn.

Nhiều trẻ em phải vượt những con đường hiểm trở để đến trường mỗi ngày (Ảnh: UNICEF)

Nhiều trẻ em phải vượt những con đường hiểm trở để đến trường mỗi ngày (Ảnh: UNICEF)

Theo báo cáo mới đây của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), gần như mọi trẻ em trên thế giới, kể cả tại các quốc gia có thu nhập cao, hiện đều phải đối mặt với ít nhất một hiểm họa khí hậu.

Nắng nóng, bão, lũ lụt và hạn hán ngày càng đe dọa cuộc sống của trẻ em khi khủng hoảng khí hậu trở nên nghiêm trọng hơn. Đáng lưu ý, một nửa số trẻ em trên toàn cầu đang phải hứng chịu ít nhất 3 mối đe dọa khí hậu cùng lúc.

Đoạn video do UNICEF công bố cho thấy trẻ em tại Papua New Guinea phải bơi qua một con sông có cá sấu để đến trường, sau khi cây cầu đi bộ thiết yếu bị nước lũ cuốn trôi và chưa được xây dựng lại.

Lorna, 15 tuổi, là một trong những học sinh phải bơi qua sông Kemp Welch tại khu vực Launkalana, huyện Rigo. Cộng đồng chỉ có một số thuyền nhỏ nên ưu tiên cho trẻ em nhỏ tuổi nhất.

Một nửa trẻ em trên thế giới đối mặt với ít nhất 3 hiểm họa khí hậu- Ảnh 1.

Lorna phải bơi qua sông để đến trường và em mơ ước trở thành giáo viên hoặc phi công (Ảnh: UNICEF)

Lorna cho biết em mong muốn trở thành giáo viên hoặc phi công, đồng thời hy vọng một cây cầu mới sẽ được xây dựng để trẻ em có thể đến trường an toàn mỗi ngày.

Theo UNICEF, cây cầu bị cuốn trôi từ năm 2012, nhưng cộng đồng chưa thể huy động đủ kinh phí để thay thế. Hiệu trưởng Charlie Vali David cho biết vào mùa mưa, dòng nước mạnh cùng cây đổ và rác trôi nổi có thể gây thương tích, thậm chí tử vong. Nhiều trẻ em cũng mắc bệnh do phải ngâm mình trong dòng nước lạnh và ô nhiễm, làm gián đoạn việc học.

Báo cáo Rủi ro khí hậu đối với trẻ em cho thấy nhiệt độ tăng và thời tiết cực đoan đang tạo thêm áp lực lên cơ sở hạ tầng. Nhiều tuyến đường và cây cầu thiết yếu bị hư hại, gây hậu quả nghiêm trọng cho các cộng đồng địa phương.

UNICEF đã phân tích mức độ trẻ em tiếp xúc với các hiểm họa, gồm: lũ ven biển, hạn hán, nhiệt độ cực đoan, cháy, sóng nhiệt, lũ sông, bão cát và bụi, cùng bão nhiệt đới.

Kết quả cho thấy khu vực Sahel ở châu Phi nằm trong số những nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với hơn 4 triệu trẻ em đồng thời đối mặt với sóng nhiệt, nhiệt độ cực đoan và bão cát, bụi. Trẻ em tại Bangladesh, Myanmar và Pakistan được xác định phải chịu nhiều hiểm họa khí hậu hơn bất kỳ nơi nào khác.

Các nước có thu nhập cao cũng không tránh khỏi tác động chồng chéo. Tại Italy, hơn 6 triệu trẻ em đang chịu ảnh hưởng của các đợt nắng nóng kéo dài và hạn hán.

UNICEF kêu gọi các chính phủ và doanh nghiệp giảm phát thải, tăng cường khả năng thích ứng với khí hậu, đồng thời đầu tư vào hệ thống y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu tốt hơn để bảo vệ trẻ em.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.