Một số trụ sở đơn vị, tổ chức tại khu vực tỉnh Hòa Bình (cũ) "quên" bỏ biển tên sau sáp nhập

Đàm Quang

08/01/2026 14:58 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Hòa Bình (cũ) chấm dứt hoạt động, sáp nhập vào tỉnh Phú Thọ mới từ tháng 7/2025. Thế nhưng cái tên tỉnh Hòa Bình vẫn còn hiện hữu trên nhiều biển tên cơ quan.

Ngày 14/6/2025, Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành văn bản triển khai thực hiện Kết luận số 167-KL/TW, ngày 13/6/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, đưa vào hoạt động đồng thời cấp tỉnh, cấp xã từ ngày 1/7/2025.

Theo đó từ 1/7/2025, toàn bộ tổ chức, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh ở tỉnh Hòa Bình chấm dứt hoạt động, sáp nhập với tỉnh Phú Thọ, và tỉnh Vĩnh Phúc, trụ sở chính đặt tại Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cùng với đó tỉnh Phú Thọ chính thức vận hành theo đơn vị hành chính mới. Tuy nhiên, từ 1/7/2025 đến tháng 1/2026, đã là tháng thứ 6, tính năm là bước sang năm thứ hai, trên địa bàn "thủ phủ" của tỉnh Hòa Bình (cũ) vẫn còn rất nhiều tồn tại không đáng có, do các đơn vị cơ quan, tổ chức, sở, ngành thuộc cấp tỉnh để lại.

Một số trụ sở đơn vị, tổ chức tại khu vực tỉnh Hòa Bình (cũ) "quên" bỏ biển tên sau sáp nhập- Ảnh 1.

Một số trụ sở đơn vị, tổ chức tại khu vực tỉnh Hòa Bình (cũ) "quên" bỏ biển tên sau sáp nhập- Ảnh 2.

Sở Nông nghiệp và Môi trường và Trường THPT Công nghiệp, đã thay chữ tỉnh Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ

Ngày đầu năm 2026, phóng viên Thời báo VTV khảo sát một vòng khu vực phường Hòa Bình, gồm các đường Trần Hưng Đạo, đường Chi Lăng, An Dương Vương, Đinh Tiên Hoàng, Lý Nam Đế và đường Madeleine Colani. Chỉ đi mấy km, phóng viên đã ghi nhận có nhiều cơ quan đơn vị, tổ chức trường học chấp hành, thực hiện rất tốt công việc thay biển tên theo đúng Kết luận số 167-KL/TW, ngày 13/6/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Điển hình như Công an tỉnh Phú Thọ, Viện KSND, Tòa án tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trường Trung học Phổ thông Công nghiệp…

Một số trụ sở đơn vị, tổ chức tại khu vực tỉnh Hòa Bình (cũ) "quên" bỏ biển tên sau sáp nhập- Ảnh 3.

Một số trụ sở đơn vị, tổ chức tại khu vực tỉnh Hòa Bình (cũ) "quên" bỏ biển tên sau sáp nhập- Ảnh 4.

Một số trụ sở đơn vị, tổ chức tại khu vực tỉnh Hòa Bình (cũ) "quên" bỏ biển tên sau sáp nhập- Ảnh 5.

Một số trụ sở đơn vị, tổ chức tại khu vực tỉnh Hòa Bình (cũ) "quên" bỏ biển tên sau sáp nhập- Ảnh 6.

Một số trụ sở đơn vị, tổ chức tại khu vực tỉnh Hòa Bình (cũ) "quên" bỏ biển tên sau sáp nhập- Ảnh 7.

Một số trụ sở đơn vị, tổ chức tại khu vực tỉnh Hòa Bình (cũ) "quên" bỏ biển tên sau sáp nhập- Ảnh 8.

Một số cơ quan đơn vị, tổ chức còn tồn tại biển tên cơ quan có chữ tỉnh Hòa Bình

Bên cạnh cơ quan đơn vị, tổ chức chấp hành tốt còn có tới 30 cơ quan, đơn vị còn tồn tại các biển tên cơ quan có dòng chữ "tỉnh Hòa Bình". Các biển này đặt, treo trước những tòa nhà bỏ hoang, rêu mốc, rác, cỏ mọc bủa vây xung quanh như: Sở Khoa học Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ban Quản lý Khu công nghiệp, Quỹ đầu tư và Phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh Đoàn Hòa Bình…; một số đơn vị cấp II thuộc sở như: Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Nội vụ, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Công nghệ Thông tin.

Một số trụ sở đơn vị, tổ chức tại khu vực tỉnh Hòa Bình (cũ) "quên" bỏ biển tên sau sáp nhập- Ảnh 9.

Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình (cũ)

Một số trụ sở đơn vị, tổ chức tại khu vực tỉnh Hòa Bình (cũ) "quên" bỏ biển tên sau sáp nhập- Ảnh 10.

Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình (cũ)

Thậm chí trên địa bàn còn tồn tại biển bảng của cả đơn vị cấp Thành phố, cấp phường như: Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Hòa Bình, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Tân Thịnh, trụ sở của hai đơn vị này cỏ mọc vây quanh, thậm chí phía trong sân được lát gạch đã có ai đó đổ đất làm vườn trồng rau.

Một số trụ sở đơn vị, tổ chức tại khu vực tỉnh Hòa Bình (cũ) "quên" bỏ biển tên sau sáp nhập- Ảnh 11.

Đảng ủy, HĐND, UBND phường Tân Thịnh biển vẫn còn nhưng trong sân đã thành vườn rau

Hình ảnh những tấm biển cũ mốc có dòng chữ tỉnh Hòa Bình lại được hiện diện ở những điểm đẹp, khu vực trung tâm, mặt đường, gây nhiều phản cảm, khó tránh khỏi những lời bình luận, đánh giá không tích cực.

Một số trụ sở đơn vị, tổ chức tại khu vực tỉnh Hòa Bình (cũ) "quên" bỏ biển tên sau sáp nhập- Ảnh 12.

Tấm biển đã được bóc hết chữ nhưng vẫn có thể đọc được tên cơ quan

Một cơ sở chuyên làm biển quảng cáo cho biết: "Làm biển tên cơ quan thường bằng khung sắt mỏng, vải bạt in phun, cao cấp hơn thì làm bằng chất liệu tấm Aluminium, chữ dán băng keo. Tháo gỡ biển đơn giản, không mất nhiều thời gian công sức, nếu có tháo chúng tôi chỉ lấy công thợ vài trăm ngàn đồng".

Tháo biển đơn giản là thế nhưng tình trạng "quên" biển tên cũ vẫn tồn tại nhiều tháng trời ở tỉnh Hòa Bình cũ. Các cơ quan tổ chức, đơn vị cần tháo gỡ những cái biển tên còn tồn tại và tháo, cất những lá cờ đã phai màu treo ở các trụ sở bỏ hoang, để tránh phản cảm trong mắt người dân và khách thập phương đến khu vực tỉnh Hòa Bình (cũ).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.