Mưa đá xảy ra nhanh, nguy cơ thiệt hại lớn
Mưa đá là hiện tượng mưa dưới dạng cục băng hoặc hạt băng có kích thước, hình dạng khác nhau, thường xảy ra trong thời gian ngắn, kèm theo mưa rào, đôi khi có gió mạnh.
Dù diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng mưa đá có thể gây thiệt hại trực tiếp đến đời sống dân sinh. Hiện tượng này có thể làm vỡ mái nhà, hư hỏng tài sản, ảnh hưởng cây trồng, hoa màu, gây gãy đổ cây cối, thậm chí gây thương tích cho người dân nếu không kịp thời tìm nơi tránh trú an toàn.
Các lưu ý khí tượng thủy văn cho thấy dông, lốc, sét, mưa đá thường xảy ra nhanh, bất ngờ, đi kèm nguy cơ tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và tính mạng người dân. Vì vậy, việc nhận diện đúng mức độ nguy hiểm của mưa đá là yêu cầu quan trọng để không chủ quan trong phòng ngừa, ứng phó.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời gian tới trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong thời kỳ chuyển mùa, tập trung trong tháng 4-5/2026.
Từ thực tế này, yêu cầu đặt ra không chỉ là theo dõi cảnh báo mà còn phải chuẩn bị sẵn kỹ năng ứng phó. Nếu chậm nhận biết hoặc xử lý thiếu kịp thời, thiệt hại về người và tài sản có thể gia tăng. Ngược lại, khi thông tin cảnh báo được tiếp cận sớm, người dân có thể chủ động bảo vệ bản thân, gia đình, nhà cửa, phương tiện và cây trồng.

Chủ động kỹ năng phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại
Trong ứng phó với mưa đá, nguyên tắc đầu tiên là theo dõi sát các cảnh báo thời tiết khi có dông mạnh. Đây là khâu quan trọng giúp người dân có thời gian chuẩn bị, di chuyển đến nơi an toàn và bảo vệ tài sản.
Khi có dấu hiệu thời tiết cực đoan, người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa mái tôn yếu, cây lớn hoặc các vị trí không chắc chắn. Khi có thông tin cảnh báo mưa dông, cần tránh trú ở những công trình xây dựng kiên cố để giảm nguy cơ mất an toàn.
Trong thời điểm mưa đá đang xảy ra, không ra ngoài là nguyên tắc quan trọng. Trường hợp buộc phải di chuyển ngoài trời, cần bảo vệ đầu và cơ thể để hạn chế nguy cơ bị thương do các hạt băng rơi với lực mạnh. Cùng với đó, người dân cần chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và phương tiện để giảm thiểu thiệt hại.


Trước tình hình dông lốc, sét, mưa đá xảy ra trên diện rộng thời gian qua, gây thiệt hại về người và tài sản, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ để chủ động ứng phó, hạn chế tối đa thiệt hại.
Theo đó, các địa phương được yêu cầu huy động nguồn lực hỗ trợ người dân khẩn trương khắc phục hậu quả dông lốc, mưa đá để sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến dông, lốc, sét, mưa đá để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho chính quyền cơ sở và nhân dân chủ động phòng tránh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.