Mùa đông năm nay ấm hơn, rét đậm có thể đến muộn

Ban Thời sự

20/12/2025 22:03 GMT+7

VTV.vn - Mùa đông năm nay diễn biến bất thường khi miền Bắc ít rét, trời ấm kéo dài, khiến áo ấm tiêu thụ chậm, người trồng đào lo lắng nguy cơ nở hoa không đúng dịp Tết.

Năm nay, thời tiết diễn biến với nhiều bất thường. Không chỉ mùa mưa bão không theo quy luật, mà đến mùa đông cũng cho thấy những dấu hiệu khác lạ. Đầu mùa rét đến sớm, nhưng bước vào chính đông, thời tiết tại miền Bắc lại duy trì trạng thái ấm hơn so với nhiều năm trước.

Theo phân tích của biên tập viên Xuân Anh, từ nay đến cuối tháng 12, dự báo miền Bắc có thể xuất hiện thêm khoảng hai đợt không khí lạnh tăng cường. Tuy nhiên, các đợt này có cường độ không mạnh, chưa đủ khả năng gây rét đậm, rét hại. Mùa đông năm nay vì vậy được nhận định có xu hướng ấm hơn trung bình nhiều năm, điều mà người dân Thủ đô Hà Nội có thể cảm nhận rõ rệt.

Ghi nhận tại khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, dù nhiều người vẫn lựa chọn trang phục giữ ấm, song không ít người lại ăn mặc nhẹ nhàng, phù hợp với thời tiết mùa thu. Một số gia đình cho biết, thời tiết vào buổi trưa khiến họ có cảm giác như đang trong những ngày đầu thu, chứ chưa phải giữa mùa đông.

Chị Huỳnh Thị Nga, phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội chia sẻ: “Sáng đi thì hơi lạnh, nhưng đến trưa thấy oi nóng nên phải cởi bỏ áo khoác ngoài cho dễ chịu". 

Thời tiết ấm kéo dài cũng đang tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh các mặt hàng may mặc mùa đông. Nhiều cửa hàng cho biết, áo ấm tiêu thụ chậm hơn so với mọi năm. Dù đã giảm giá, các sản phẩm áo khoác dày, giữ nhiệt tốt vẫn khá kén người mua.

Mùa đông khác biệt: Áo ấm ế, đào Tết lo - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Hằng, quản lý cửa hàng thời trang tại Hà Nội cho biết: “Hàng áo ấm năm nay bán chậm vì trời không lạnh như trước. Sắp đến Giáng sinh rồi, mong có đợt rét để các bộ sưu tập thu đông bán chạy hơn". 

Không chỉ ngành bán lẻ chịu ảnh hưởng, các vùng trồng đào truyền thống cũng đang đứng trước nhiều lo lắng. Theo các nhà vườn, mùa đông năm nay diễn biến khác với quy luật nhiều năm. Nếu không theo sát tình hình thời tiết và điều chỉnh biện pháp chăm sóc phù hợp, nguy cơ đào nở không đúng dịp Tết là rất lớn.

Ông Trần Tuấn Việt, chủ vườn đào tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội cho biết: “Hôm nay tôi cũng phải mặc áo cộc tay. Năm nay nắng nhiều nên các nhà vườn phải lùi thời gian tuốt lá, theo dõi sát diễn biến thời tiết. Cây đào vốn khó tính, nên xác định là sẽ vất vả hơn". 

Thời điểm hiện tại, nhiệt độ tại Hà Nội đã lên tới khoảng 25 độ C. Ngay trong vườn đào, cảm giác oi ấm khiến nhiều người phải cởi bớt áo khoác. Mùa đông năm nay không chỉ mang lại cảm giác khác lạ, mà còn cho thấy những biến động rõ rệt của thời tiết, tác động đến sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh của người dân.

Mùa đông khác biệt: Áo ấm ế, đào Tết lo - Ảnh 2.

Mùa đông bất thường từ đầu mùa

Mùa đông năm nay ghi nhận nhiều diễn biến bất thường ngay từ những ngày đầu. Ngày rét đầu mùa xuất hiện rất sớm, từ 23/10, trong khi trung bình nhiều năm phải sang tháng 11 miền Bắc mới bắt đầu có ngày rét, với nhiệt độ trung bình ngày xuống dưới 20 độ C.

Bước sang tháng 11, thời tiết tiếp tục đi ngược quy luật khí hậu. Thay vì trạng thái khô hanh đặc trưng, miền Bắc lại xuất hiện đợt nồm ẩm hiếm gặp vào đầu tháng. Cùng thời điểm này, nhiệt độ ghi nhận mức thấp nhất kể từ năm 2017.

Đến tháng 12 – thời điểm chính đông – thời tiết lại đối lập hoàn toàn. Thay vì các đợt rét theo quy luật, miền Bắc trải qua chuỗi ngày nắng ấm kéo dài. Thống kê từ đầu tháng 12 đến nay cho thấy, tại Thủ đô Hà Nội mới chỉ có 2 ngày rét. Trong khi đó, số ngày rét trong 5 năm gần đây đều cao hơn đáng kể, dao động từ 8 đến 18 ngày, thậm chí 3/5 năm đã xuất hiện các ngày rét đậm, với nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C.

Không chỉ riêng Hà Nội, hầu khắp khu vực miền Bắc đều ghi nhận nền nhiệt cao hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình từ đầu tháng 12 đến nay phổ biến cao hơn từ 1,5 đến 2,5 độ C, cá biệt có nơi cao hơn tới 3 độ C.

Theo phân tích, nguyên nhân của hiện tượng này là do sau các đợt không khí lạnh hoạt động mạnh vào giai đoạn đầu mùa, đến giữa mùa, không khí lạnh suy yếu và lệch nhanh ra phía Đông. Đồng thời, dòng xiết trong đới gió Tây trên cao – dòng dẫn của không khí lạnh – cũng hoạt động yếu hơn mức trung bình và chủ yếu ở các vĩ độ cao.

Mùa đông khác biệt: Áo ấm ế, đào Tết lo - Ảnh 3.

Miền Bắc ít rét giữa chính đông, rét đậm có thể đến muộn

Mùa đông năm nay tiếp tục cho thấy những diễn biến khác thường khi thời tiết trong giai đoạn chính đông không còn theo quy luật khí hậu thông thường. Nhiều ngày gần đây, nhiệt độ tại miền Bắc duy trì ở mức ấm, người dân chỉ cần mặc một lớp áo khoác nhẹ thay vì nhiều lớp áo dày như các năm trước.

Theo phân tích, khả năng chuỗi ngày thời tiết ấm này tiếp tục kéo dài đến dịp Noel là khá cao. Dự báo trong tuần tới, dù có thêm các đợt không khí lạnh tăng cường, miền Bắc vẫn chưa thể xuất hiện rét đậm như mọi năm.

Cụ thể, không khí lạnh tăng cường dự kiến ảnh hưởng vào đêm nay và các ngày 24–25/12, song cường độ yếu và lệch về phía biển. Do đó, đợt này chủ yếu gây mưa nhỏ về đêm và sáng, trời chỉ rét nhẹ vào sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất tại Thủ đô Hà Nội dao động 17–19 độ C. Đến trưa và chiều, khi có nắng, không khí ấm lên rõ rệt, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 26–27 độ C.

Riêng giai đoạn từ 25 đến 27/12, thời tiết được dự báo chuyển rét hơn, với trạng thái rét cả ngày. Nhiệt độ ban ngày giảm xuống khoảng 22 độ C, ban đêm dao động 14–18 độ C.

Như vậy, khả năng xảy ra rét đậm, rét hại tại miền Bắc trong mùa đông năm nay có thể đến muộn hơn trung bình nhiều năm. Thay vì thường xuất hiện vào nửa cuối tháng 12, rét đậm, rét hại có thể lùi sang tháng 1.

Theo nhận định mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong các tháng 1–2/2026, nền nhiệt tại các tỉnh miền Bắc được dự báo cao hơn trung bình từ 0,5–1,0 độ C, khiến hoạt động của không khí lạnh có xu hướng yếu hơn trung bình nhiều năm, dù vẫn có thể xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cần đề phòng khả năng xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại làm nhiệt độ giảm sâu, đặc biệt tại khu vực vùng núi phía Bắc, có thể kèm theo các hiện tượng sương muối, băng giá trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.