Ảnh minh họa: VTV Times
Những ngày qua xảy ra mưa lớn diện rộng tại khu vực miền Trung, ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông, sản xuất và đời sống người dân.
Tại tỉnh Quảng Trị, mưa đã giảm. Nhiều địa phương miền núi cũng như đồng bằng, nước đang rút. Với phương châm nước rút đến đâu dọn dẹp đến đó, tỉnh đã triển khai lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống.
Tại xã Lao Bảo, địa phương bị ngập lụt nặng nề nhất trên khu vực miền núi Quảng Trị, ngay sau khi nước rút, trong sáng 14/9, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Công an, Quân sự cùng với chính quyền địa phương về các nhà dân để giúp dân khắc phục thiệt hại.
Trong ngày 13/9, trên địa bàn xã Lao Bảo, hàng trăm nhà bị ngập lụt từ 0,5 đến gần 3 m. Hiện tại, lượng bùn đất khá lớn, tranh thủ nước rút, các lực lượng đã đến giúp dân dọn dẹp. Riêng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo có 4 chốt dọc sông Sê Pôn bị ngập, lực lượng cũng đã triển khai khắc phục, sớm hoạt động trở lại.
Tại các khu vực sạt lở, lực lượng chức năng đã triển khai phương tiện, xe máy để khắc phục. Đến thời điểm này, tuyến Quốc lộ 15D đi Cửa khẩu quốc tế La Lay đã thông tuyến.
Thiệt hại ban đầu, Quảng Trị đã có trên 700 hộ bị ngập lụt, hàng chục điểm ngập, chia cắt; trên 350 ha lúa, hoa màu bị ngập, đổ ngã. Quảng Trị cũng đã di dời gần 800 hộ dân trong đợt mưa lũ vừa qua.
Tại tỉnh Hà Tĩnh, gần 1 tuần qua, nhiều khu vực có lượng mưa từ 200 đến hơn 400 mm. Mưa lớn đã gây ngập úng, sạt lở và thiệt hại sản xuất tại một số địa phương. Các lực lượng đang khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân và duy trì giao thông thông suốt.
Mưa lớn đã gây ngập 11 ngôi nhà tại xã Kỳ Văn; một số tuyến đường bị ngập, trong đó Quốc lộ 15 tại Km434+600, thuộc xã Phúc Trạch, ngập sâu khoảng 0,5 m. Một số địa phương xuất hiện các điểm sạt lở đường giao thông, bờ sông và khu vực gần nhà dân.
Ngoài ra, 60 ha lúa tại xã Kỳ Anh bị gãy đổ hoàn toàn và ngập nước; khoảng 4 ha mía tại xã Vũ Quang bị đổ ngã.
Tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục yêu cầu các địa phương duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, chia cắt; đồng thời khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông và hỗ trợ người dân ổn định sản xuất, đời sống.
Công tác khắc phục được triển khai song song với phương án ứng phó, trong bối cảnh mưa lớn vẫn còn diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
Tại Thanh Hóa, từ đêm qua đến sáng 14/9, mưa lớn diện rộng khiến nhiều tuyến đường giao thông khu vực đô thị bị ngập cục bộ.
Trong sáng 14/9, nhiều tuyến phố như Đại lộ Lê Lợi, Trần Phú, tuyến Quốc lộ 47 đi qua các phường Hạc Thành, Đông Quang bị ngập cục bộ, giao thông đi lại khó khăn.
Lực lượng Cảnh sát giao thông đã nỗ lực điều tiết, phân luồng giao thông trong tình trạng đường ngập lụt. Theo cơ quan chức năng, nhiều khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong nhiều ngày tới; cảnh báo trên các sông có khả năng xảy ra một đợt lũ.
Chính quyền địa phương đã triển khai các phương án để ứng phó với nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.