Do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn kéo dài, thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các xã thuộc địa bàn phía Tây với lượng mưa tăng đột biến dẫn đến tình trạng sạt lở đá, bùn đất tràn xuống nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, gây chia cắt và mất an toàn giao thông.
Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời nắm tình hình, bám tuyến cảnh báo, điều tiết, hỗ trợ người dân đi lại an toàn và phối hợp thực hiện các biện pháp khắc phục sạt lở.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông khảo sát, đánh giá các điểm sạt lở trên các tuyến đường. (Ảnh: Bộ Công an)
Ngày 20/8, tuyến Quốc lộ 40B (đoạn nối tỉnh Quảng Ngãi đi Đà Nẵng) tại Km 180+500 (tuyến tránh đèo Măng Rơi) thuộc địa phận xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra tình trạng sạt lở đá và bùn đất tràn xuống mặt đường nghiêm trọng, với chiều dài kéo dài hơn 50m, khối lượng đất đá cao khoảng 3m và khoảng hơn 10.000m3 gây ách tắc cả hai chiều đường giao thông.
Ngay sau khi xuất hiện các điểm sạt lở, Thượng tá Dương Văn Khôi, Phó Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, cùng tập thể chỉ huy các đội, trạm đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để khảo sát, đánh giá tình hình rủi ro và nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp như: tổ chức chốt chặn, đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại hai đầu khu vực sạt lở, trực tiếp điều tiết, phân luồng giao thông từ xa, hướng dẫn phương tiện di chuyển sang tuyến Quốc lộ 40B cũ để đảm bảo lộ trình an toàn.
Đồng thời, lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Sở Xây dựng và các đơn vị quản lý đường bộ huy động tối đa máy xúc, xe tải chuyên dụng để tập trung máy móc, lực lượng giải phóng mặt đường trong thời gian sớm nhất.
Ngoài điểm sạt lở trọng điểm trên, lực lượng chức năng cũng đang tập trung xử lý các điểm sạt lở khác trên tuyến Quốc lộ 40B như: Km182+100, Km181+500, Km180+800, Km178+700, Km168+900, Km168+400, Km167, Km164+400, Km161+400... và trên tuyến Tỉnh lộ 672 tại các Km46, Km46+900, Km55+400..., cùng các đoạn đường đèo, dốc nguy hiểm có khả năng gây sạt lở.
Đến thời điểm hiện tại, một số điểm sạt lở đã được thông tuyến, các điểm lớn đang được huy động máy móc khắc phục, trước mắt duy trì lưu thông một chiều, từng bước giải phóng mặt đường phục hồi giao thông.
Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trong mùa mưa bão, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người tham gia giao thông hạn chế di chuyển qua các tuyến đường đèo dốc, khu vực dễ sạt lở trong thời điểm có mưa lớn hoặc ngay sau mưa bão; luôn chú ý quan sát các biển báo hiệu, vạch sơn, hướng dẫn của lực lượng chức năng và hiện tượng đá rơi, bùn trượt khi đi qua đoạn đường sát chân núi.
Người dân bắt buộc phải chấp hành nghiêm sự điều tiết, hướng dẫn phân luồng của lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại hiện trường, tuyệt đối không cố tình đi vào khu vực đã có biển cảnh báo nguy hiểm hoặc chốt chặn, đồng thời thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình giao thông trên các kênh thông tin chính thống trước khi khởi hành.
28 hộ dân ở Măng Ri (Quảng Ngãi) có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở
TTXVN thông tin, ngày 21/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển kiểm tra trực tiếp tại các điểm sạt lở; thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lớn, sạt lở, gió mạnh trên địa bàn các xã Tu Mơ Rông, Măng Ri.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển tặng quà, động viên các hộ dân bị tốc mái hoàn toàn tại xã Măng Ri. (Ảnh: TTXVN)
Qua quá trình kiểm tra thực tế tại các địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đánh giá chính quyền hai xã đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, Sở Xây dựng dự báo sớm tình hình, chủ động điều tiết giao thông, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người.
Mặc dù đến chiều 21/8, các tuyến đường trên địa bàn hai xã đã cơ bản được thông tuyến tạm thời, tuy nhiên qua rà soát, kiểm tra vẫn còn nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị chính quyền hai xã Tu Mơ Rông và Măng Ri thường xuyên kiểm tra đối với các điểm có nguy cơ sạt lở cao, có kế hoạch khắc phục chủ động từ sớm. Nếu xảy ra sạt lở cần đặt biển cảnh báo cho người dân, cần có dấu hiệu rõ ràng vào ban đêm để người dân dễ nhận biết.
Cùng với đó, chính quyền hai xã cần thực hiện tốt phương án phòng chống thiên tai; cập nhật thông tin thường xuyên trên nhóm zalo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai để sớm nắm và có phương án xử lý.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chính quyền hai xã Tu Mơ Rông và Măng Ri cần chủ động phòng, chống sạt lở, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến tính mạng của người dân. Vị trí nào có nguy cơ sạt lở phải vận động bà con di dời ngay, nếu để xảy ra thiệt hại về người thì chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm.
Riêng đối với vị trí sạt lở ảnh hưởng đến 28 hộ dân ở thôn Ba Khen, xã Măng Ri, chính quyền địa phương cần lên phương án di dời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường khảo sát kỹ vị trí để tái định cư cho người dân.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng động viên, tặng quà cho các hộ dân bị tốc mái hoàn toàn do ảnh hưởng của mưa lũ trong những ngày qua tại xã Măng Ri; đồng thời, yêu cầu chính quyền địa phương sớm có phương án ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra vị trí sạt lở trên tuyến tránh đèo Văn Rơi. (Ảnh: TTXVN)
Theo báo cáo của chính quyền hai xã Tu Mơ Rông và Măng Ri, hiện nay trên địa bàn đang bước vào giai đoạn mưa nhiều, kéo dài; cộng với điều kiện thổ nhưỡng đất có độ kết dính kém nên xảy ra sạt lở nhiều điểm, gây cản trở, ách tắc giao thông. Nhiều tuyến đường như Quốc lộ 40B, tuyến đường tỉnh 678B (tuyến tránh đèo Văn Rơi) và nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Tại xã Tu Mơ Rông, có 3 hộ dân bị tốc mái; trong khi đó, có 16 hộ dân bị tốc mái, thiệt hại tại xã Măng Ri.
Riêng tại xã Măng Ri, sạt lở taluy tại khu vực dân cư thôn Ba Khen (Đắk Văn 2 cũ ảnh hưởng đến 28 hộ dân đang sinh sống gần khu vực và sạt lở bờ suối tại thôn Ngọc Lây ảnh hưởng đến 7 hộ dân.
Đến chiều 21/8, mưa vẫn xuất hiện nhiều nơi tại phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, với lượng mưa đo được ở một số nơi trên 100mm, khiến nguy cơ xảy ra sạt lở rất cao. Người dân cần đặc biệt chú ý và thực hiện theo khuyến cáo của cơ quan chức năng để tránh xảy ra thiệt hại về người, giảm thiểu thiệt hại về tài sản.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.