Mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ kéo dài đến thứ Tư (1/7) tuần này. Trong đó tổng lượng mưa trong hôm nay đến đêm mai (30/6) phổ biến 50-120mm, có nơi mưa rất to trên 300mm, thời gian mưa dồn dập tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Mưa lớn gây sạt lở đất khiến nhiều hộ dân ở xã Nậm Nèn, tỉnh Điện Biên phải di dời đến nơi an toàn, ngày 8/6. (Ảnh: TTXVN)
Mưa lớn trong thời gian ngắn, dễ gây ra sạt lở đất và lũ quét trên sườn đồi núi. Đặc biệt khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ là những nơi có nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng này.
Nguyên nhân là do vùng hội tụ giữa gió Tây Nam và Đông Nam trên cao phát triển mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để mây dông phát triển liên tục và trút mưa xuống.
Do mưa lớn, cảnh báo trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, mực nước trên sông có thể dâng từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2.
Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Đến trưa nay, ở Bắc Bộ có khoảng tạnh ráo, trời nắng. Ở Thủ đô Hà Nội và nhiều phường, trưa nay nhiệt độ khoảng 32-33 độ C, cảm giác hơi oi nóng, phường Hòa Bình, Phú Thọ nắng nóng 35 độ C.
Còn ở Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất ở nhiều phường ven biển từ 35-37 độ C. Về chiều tối, mưa dông nhiệt xảy ra từ TP Huế đến Lâm Đồng.
Cao nguyên Trung Bộ chiều nay mưa dông xảy ra ở nhiều nơi. Còn từ sáng đến trưa, trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.
Nam Bộ dự báo chiều tối nay tiếp tục có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông, có khả năng đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Còn từ giờ đến trưa trời nắng, nhiệt độ phổ biến 31-34 độ C.
Trên biển, vùng biển Tây từ tỉnh Cà Mau đến tỉnh An Giang hôm nay có mưa dông rải rác dễ đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Đặc khu Trường Sa cũng có mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy, gió mạnh cấp 5, phía Tây gió cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa cũng có mưa dông, trong mưa dông nguy cơ đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 29/6:
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.
Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.