Theo đó, một số đoạn kênh T2 đã bị tràn, chính quyền địa phương đã chủ động xả tràn về phía đồng để giảm áp lực nước. Tuy nhiên, đến trưa 17/9, nước lũ đổ về quá lớn, địa phương buộc phải đóng cống kênh T2. Khi cống đóng, áp lực nước tăng cao dẫn đến bờ kênh bị vỡ.

Một đoạn kênh T2 qua thôn Đô Mỹ, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị vỡ.

Vị trí vỡ ban đầu dài khoảng 10 mét, sau đó mở rộng lên gấp 3 lần do nước chảy xiết. Khoảng 700 ha đồng ruộng và nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng.
Chính quyền địa phương đã kích hoạt khẩn cấp phương án "4 tại chỗ", huy động tối đa các lực lượng và người dân khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục sự cố.
Tỉnh Thanh Hóa còn nhiều khu vực vẫn đang bị chia cắt. Tại xã miền núi Quan Sơn, gần 100 hộ dân tại bản Trung Thượng đang bị cô lập do cây cầu độc đạo bị sập ngày 16/9. Lực lượng Công an xã đã cùng người dân huy động tre, luồng sẵn có bắc cầu tạm qua khu vực cầu tràn bị sập, tạo lối đi tạm thời cho các hộ dân.

Bắc cầu tạm qua khu vực cầu tràn bị sập.
Tuyến đường Nam Đông - A Lưới (TP Huế) sạt lở sau mưa lớn
Tại TP Huế, mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều điểm sạt lở đã xuất hiện dọc tuyến đường Nam Đông - A Lưới, còn được biết đến là Tỉnh lộ 74.
Đất đá cùng cây cối kích thước lớn từ taluy dương tràn xuống, phủ trên mặt đường. Tại một số vị trí taluy âm, phần đất phía mép đường cũng bị sạt xuống, có nơi ăn sâu vào mặt đường.

Ảnh chụp màn hình
Sở Xây dựng TP Huế yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Nam Đông - A Lưới chỉ đạo các nhà thầu xác định phạm vi, khối lượng hư hỏng.
Trước mắt, triển khai các giải pháp khắc phục tạm thời, bảo đảm giao thông, trong đó ưu tiên các vị trí bị đất đá vùi lấp mặt đường và các vị trí sạt taluy âm có nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến nền, mặt đường.
50 vị trí đường tại Thanh Hóa, Nghệ An vẫn bị chia cắt
Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến 17/9, các tuyến quốc lộ, cao tốc do đơn vị này quản lý không còn vị trí tắc đường do ảnh hưởng của thiên tai. Tuy nhiên, tại hai địa phương là Thanh Hóa và Nghệ An có 50 điểm trên các tuyến đường do địa phương quản lý vẫn bị chia cắt, ngập nước, sạt lở vùi lấp mặt đường.
Tại tỉnh Nghệ An, hiện còn 9 vị trí tắc đường do ngập nước và 1 địa điểm mặt đường bị đất đá sạt lở vùi lấp. Còn tại tỉnh Thanh Hóa ghi nhận có 33 vị trí ngập nước gây tắc đường, trong đó đến ngày 17/9, đã thông xe 3 vị trí, còn 30 vị trí chưa thể lưu thông. Với 19 vị trí khác bị đất đá sạt lở, đã khắc phục, thông xe 8 vị trí, hiện còn 11 vị trí gây tắc đường.
Lâm Đồng khẩn trương di dời 78 hộ dân vùng sạt lở đến nơi an toàn
Mưa lớn kéo dài khiến tình trạng sụt lún, nứt đất tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng diễn biến phức tạp. Chính quyền địa phương đã khẩn cấp triển khai di dời 78 hộ dân với 450 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Sạt lở đất ảnh hưởng ngôi nhà của dân thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn. Ảnh: TTXVN
Đến chiều 17/8, nền đất tại khu vực này bị sụt lún với độ sâu trung bình khoảng 20 cm. Đáng lo ngại, các vết nứt đang phát triển nhanh và có xu hướng tiếp tục mở rộng. Tổng diện tích khu vực bị ảnh hưởng ước tính khoảng 4 ha.
Bên cạnh việc tổ chức di dời người dân, lực lượng chức năng cũng căng dây, dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo, không để người và phương tiện đi vào khu vực sụt lún; đồng thời tổ chức chốt trực tại hiện trường, theo dõi diễn biến và kịp thời cảnh báo người dân khi phát hiện nguy cơ sạt lở lớn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.