Sáng nay (13/9), TP Huế vẫn có mưa lớn, có nơi mưa rất to, khiến nhiều khu vực xuất hiện sạt lở, giao thông bị gián đoạn.
Trên Quốc lộ 49 nối từ trung tâm TP Huế đi A Lưới xảy ra sạt lở taluy dương tại hai vị trí, với tổng khối lượng đất đá khoảng 150m3. Ngoài ra, khoảng 50m rãnh thoát nước bị đất đá vùi lấp. Cơ quan chức năng đã bố trí rào chắn, biển cảnh báo và phân luồng giao thông.

Mưa lớn cũng khiến nước dâng lên, tràn vào một số khu vực ở xã Hưng Lộc. Chính quyền địa phương đã bố trí căng dây cảnh báo khu vực ngập, đồng thời lên phương án di dời người dân.

Liên quan đến tàu hàng trọng tải trên 24.000 tấn bị mắc cạn ngày 12/9 ở trên vùng biển Chân Mây, trong sáng nay, lực lượng chức năng đã xuất phát đi lai dắt tàu hàng này. Hiện trên tàu có 17 thuyền viên. Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã kịp thời cử cán bộ có kinh nghiệm đến hiện trường, hướng dẫn thuyền trưởng cố định tàu, tránh tình trạng tiếp tục trôi dạt.
Đến nay, Bộ đội biên phòng TP Huế kêu gọi hướng dẫn hơn 1.200 tàu thuyền vào bờ neo đậu an toàn.
Trong khi đó tại Quảng Trị, từ hôm qua đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn, một số nơi mưa rất lớn từ 200 đến gần 300mm. Nhiều sông đã vượt mức báo động 1, gây chia cắt ở một số nơi.

Tại Lao Bảo, nước sông Sê Pôn dâng cao gây ngập lụt nhiều hộ dân. Từ 3h sáng nay, các lực lượng như biên phòng, công an, quân sự, đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng với chính quyền địa phương đến những khu vực ngập lụt, di dời các hộ dân đến nơi an toàn.
Xã Lao Bảo đã di dời gần 150 hộ dân, với trên 450 nhân khẩu. Tại các khu vực bị ngập lụt, nước vào nhà dân, điểm sâu nhất là hơn 1m, lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai đến các khu vực xung yếu để di dời người dân.

Còn tại nhiều xã miền núi Quảng Trị, hàng chục cầu tràn, nước ngập từ 40-60 cm, có nơi hơn 2m. Riêng xã Ba Lòng, cầu tràn trên Đường tỉnh 588A ngập gần 2m, người và phương tiện không thể qua lại. Cầu tràn Đakrông trên Quốc lộ 15D đi cửa khẩu Quốc tế La Lay, nước ngập, sạt lở đất trên đường đi cửa khẩu, gây chia cắt giao thông hoàn toàn.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, chính quyền và lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi mực nước, tổ chức chốt chặn tại các điểm ngập sâu, đồng thời cảnh báo người dân tuyệt đối không đi qua cầu tràn, ngầm tràn khi nước dâng cao và chảy xiết.
Trước đợt mưa lớn trên diện rộng, nhiều địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó. Tại các khu vực miền núi, nơi có khả năng cao sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, chính quyền và lực lượng chức năng đã chủ động rà soát phương án phòng, chống thiên tai; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm "bốn tại chỗ, ba sẵn sàng".

Từ mùa mưa lũ vào cuối năm 2025, tuyến đường độc đạo đi các thôn vùng cao xã Trà Đốc đã có đến 7 điểm bị đứt gãy hoàn toàn. Trước mùa mưa năm nay, địa phương đã có phương án khắc phục tạm thời để thông tuyến bước một.
Tại xã miền núi cao Trà Tập, trước mùa mưa năm nay, đã có hàng chục hộ dân ở các vùng xung yếu được di dời, đưa về bố trí tái định cư tại những khu vực an toàn. Tuy nhiên, xã vẫn còn gần 300 hộ dân tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét...

Các xã miền núi đang triển khai phương tiện và các lực lượng xung kích kiểm tra, đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bất thường của sạt lở đất, lũ quét để kịp thời sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.