Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (2/6), khu vực Nam Bộ, Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 2/6 có nơi trên 40mm như trạm: Lê Minh Xuân 1 (TP Hồ Chí Minh) 40,8mm, Trà Lọt (Đồng Tháp) 41,1mm, Viên An Đông (Cà Mau) 64mm…

TP Hồ Chí Minh chiều và tối có mưa to, rải rác có dông. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)
Từ chiều tối 2/6 đến đêm 3/6, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.
Ngoài ra, từ chiều tối 2/6 đến ngày 3/6, các khu vực khác của cao nguyên Trung Bộ, phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ ngày 4/6, mưa lớn ở khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có xu hướng giảm dần.
Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
Trên biển, đêm 2/6 và ngày 3/6, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2-4m. Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
Đêm 3/6 và ngày 4/6, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2-4m.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.
Dự báo thời tiết các khu vực đêm 2 và ngày 3/6:
TP Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C.
Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C.
Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 36-38 độ C; phía Nam 30-33 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C.
Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.
TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.