Mưa lớn ở Trung Bộ, Nam Bộ khi nào chấm dứt?

VTV.vn - Từ chiều tối 23/9 đến ngày 24/9, nhiều nơi ở Trung Bộ, Nam Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to và dông, có nơi trên 250mm. Từ đêm 25/9, mưa lớn ở các khu vực này giảm dần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (23/9), khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 23/9 có nơi trên 80mm như các trạm: Tường Sơn (Gia Lai) 87mm, An Xuân (Đắk Lắk) 89,2mm, Cô Bắc (TP Hồ Chí Minh) 89,2mm, An Nông (An Giang) 85,2mm…

Mưa lớn ở Trung Bộ, Nam Bộ khi nào chấm dứt?  - Ảnh 1.

Nhiều tỉnh thành Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục mưa lớn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (Ảnh minh họa - Ảnh: Nguyễn Trọng)

Dự báo từ chiều tối 23/9 đến ngày 24/9: 

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. 

- Phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. 

Ngoài ra, đêm 23/9 và ngày 24/9, khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên) và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (riêng khu vực Bắc Bộ thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng); khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Đêm 24/9 và ngày 25/9: 

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. 

- Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. 

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Từ đêm 25/9, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Phú Thọ, từ Huế đến Đắk Lắk và Lâm Đồng

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 16h ngày 22/9 đến 16h ngày 23/9, khu vực các tỉnh/thành phố từ Huế đến Đắk Lắk và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Dương Hòa 65,2mm (Huế); La Dêê 61mm (Đà Nẵng); Hồ Ông Tới 109mm (Quảng Ngãi); Tường Sơn 143mm (Gia Lai); Hòa Thịnh 199mm (Đắk Lắk); Hàm Kiệm 182mm (Lâm Đồng)...

Từ 6h đến 16h ngày 23/9, khu vực tỉnh Phú Thọ đã có mưa vừa, mưa to như: Thanh Hà 90,2mm, Ban Hàng Đồi 73,6mm... 

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo trong khoảng từ 16h30 đến 22h30, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Phú Thọ, Huế, Đà Nẵng 10-20mm, có nơi trên 30mm; Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk 10-30mm, có nơi trên 50mm; Lâm Đồng 20-40mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá:

- Phú Thọ: An Nghĩa; An Bình, Cao Dương, Lạc Thủy.

- Huế: A Lưới 2, Bình Điền, phường Hương Trà, phường Kim Trà, phường Phong Điền, phường Phú Bài.

- Đà Nẵng: La Dêê, Phước Trà.

- Quảng Ngãi: Ba Tô, Lân Phong, Minh Long, Mộ Đức, Thiện Tín; Ba Dinh, Ba Động, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Xa, Đình Cương, Kon Plông, Măng Đen, Nguyễn Nghiêm, Phước Giang, Sơn Hạ, Sơn Mai, Sơn Thủy.

- Gia Lai: Xuân An; Ân Hảo, Canh Liên, Canh Vinh, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội, Hội Sơn, phường An Nhơn Nam, phường Bồng Sơn, phường Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam, phường Quy Nhơn Tây, Phù Cát, Phù Mỹ Đông, Vạn Đức; An Hòa, An Lão, An Lương, An Nhơn Tây, An Toàn, Ân Tường, An Vinh, Bình An, Bình Dương, Bình Hiệp, Bình Phú, Đak Rong, Hoài Ân, Ngô Mây, phường Hoài Nhơn, phường Hoài Nhơn Đông, phường Hoài Nhơn Nam, phường Hoài Nhơn Tây, phường Quy Nhơn Bắc, phường Quy Nhơn Đông, phường Tam Quan, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Nam, Sơn Lang, Tây Sơn, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Vân Canh, Vĩnh Sơn.

- Đắk Lắk: Hòa Thịnh; Đồng Xuân, Hòa Xuân, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Sơn Thành, Tuy An Tây, Vân Hòa, Xuân Cảnh, Xuân Lộc; Đức Bình, Hòa Mỹ, phường Bình Kiến, phường Đông Hòa, phường Sông Cầu, phường Tuy Hòa, phường Xuân Đài, Sơn Hòa, Suối Trai, Tây Sơn, Tuy An Bắc, Tuy An Nam, Xuân Lãnh, Xuân Phước, Xuân Thọ.

- Lâm Đồng: Hàm Kiệm, Hồng Sơn, phường Mũi Né; Bắc Bình, Hải Ninh, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hòa Thắng, phường Phú Thủy, phường Tiến Thành, Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Vĩnh Hảo; Bảo Lâm 3, Bảo Thuận, Cát Tiên, Đắk Mil, Đam Rông 1, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Đơn Dương, Đông Giang, Đồng Kho, D'Ran, Gia Hiệp, Hàm Liêm, Hàm Thạnh, Hiệp Thạnh, Ka Đô, La Dạ, Lương Sơn, Nam Ban Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, phường 3 Bảo Lộc, phường Bình Thuận, phường Cam Ly - Đà Lạt, phường La Gi, phường Lang Biang - Đà Lạt, phường Phước Hội, phường Xuân Hương - Đà Lạt, phường Xuân Trường - Đà Lạt, Phan Sơn, Phú Sơn Lâm Hà, Sơn Điền, Sơn Mỹ, Sông Lũy, Tân Hải, Tân Lập, Tân Minh, Tuyên Quang.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1. 

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá tại Hà Nội

Theo bản tin phát lúc 17h, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu gây mưa đang hoạt động trên khu vực các phường/xã: Hương Sơn, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Vân Đình, Phúc Sơn... Vùng mây có xu hướng phát triển mở rộng.

Trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây dông này sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông cho khu vực trên, sau đó có khả năng ảnh hưởng đến các phường/xã: Hòa Xá, Ứng Hòa, Ứng Thiên, Hòa Phú, Trần Phú... và các khu vực khác của thành phố. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, hiện nay, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-13 độ Vĩ Bắc. 

Dự báo đêm 23/9 và ngày 24/9, vùng biển phía Tây Nam vịnh Bắc Bộ, từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. 

Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. 

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.