Mưa lớn tiếp diễn ở nhiều nơi ở Bắc Bộ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

VTV.vn - Chiều tối 9/7 đến hết ngày 10/7, nhiều nơi ở Bắc Bộ có mưa dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (9/7), khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 9/7 có nơi trên 150mm như các trạm: Mỹ Bằng (Tuyên Quang) 178,8mm, Thác Bà (Lào Cai) 176,8mm, Bình Thành (Thái Nguyên) 176mm, Bằng Luân (Phú Thọ) 160,6mm...

Mưa lớn tiếp diễn ở nhiều nơi ở Bắc Bộ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất - Ảnh 1.

Từ đêm 10/7, mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Từ chiều tối 9/7 đến hết ngày 10/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, các nơi khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều tối 9/7 đến ngày 10/7 có mưa rào và dông với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm, và sáng sớm). 

Chiều tối và tối 9/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Từ đêm 10/7, mưa lớn ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có xu hướng giảm dần. 

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Trên biển, trạm Huyền Trân có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6. Vùng biển ven bờ khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo đêm 9/7 và ngày 10/7, từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long, phía Nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2-3m. 

Từ chiều 10/7, phía Đông của Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2-4m.

Ngoài ra, đêm 9/7 và ngày 10/7, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Đông của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đêm 10/7 và ngày 11/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m; biển động. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây đến Tây Nam cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh. Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Tây đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m; biển động. 

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.