6 người tử vong, hơn 1.600 người phải sơ tán
Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lai Châu, tính đến sáng ngày 20/7, trên địa bàn tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nước trên các sông, suối duy trì ở mức cao; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tiếp tục hiện hữu tại các khu vực đã xảy ra thiên tai và những sườn dốc có nền đất bão hòa nước.

Mưa lũ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. (Ảnh: VOV)
Toàn tỉnh ghi nhận 6 người tử vong, 2 người mất tích và 10 người bị thương. Có 252 nhà bị hư hỏng, ngập nước hoặc ảnh hưởng do sạt lở; trong đó, 28 nhà bị sập hoàn toàn. Tổng cộng 526 hộ dân phải sơ tán hoặc nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao.
Thiên tai gây thiệt hại khoảng 408,5 ha lúa, hoa màu và diện tích sản xuất; hàng chục ao cá bị sạt bờ, vỡ tràn, vùi lấp; 55 con gia súc, gia cầm bị chết. Sạt lở xảy ra trên các tuyến Quốc lộ 4H, 12, 32, 279 cùng nhiều tuyến đường tỉnh, đường liên bản. Hơn 2,5 km kênh mương bị hư hỏng, 3 trường học bị ảnh hưởng, 30 cột điện bị đổ. Một khu vực trụ sở Công an xã và Trạm Y tế xã xuất hiện vết nứt, có nguy cơ sạt lở. Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh vượt 270 tỷ đồng.
Mường Than là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nhất, với toàn bộ 6 trường hợp tử vong, 2 người mất tích và 8 trong số 10 người bị thương của toàn tỉnh. Khoảng 200 hộ dân bị thiệt hại hoặc ảnh hưởng trực tiếp; trong đó, 24 hộ mất hoàn toàn nhà ở, 20 hộ có nhà hư hỏng không thể khắc phục và 156 hộ nằm trong vùng lũ quét, phải di chuyển đến nơi an toàn.

Hỗ trợ người dân di chuyển tới nơi an toàn. (Ảnh: CALC)
Khoảng 300 ha lúa, hoa màu và thủy sản tại Mường Than bị cuốn trôi, vùi lấp bởi đất đá, gần như không thể phục hồi. Quốc lộ 32 qua địa bàn có khoảng 800 m bị hư hỏng nặng; Quốc lộ 279 xuất hiện 3 điểm sạt lở; khoảng 1.830 m đường giao thông nội bản bị ảnh hưởng.
Mưa lũ còn vùi lấp sân trường, lớp học, làm hư hỏng tường rào, cửa lớp và cổng Trường Tiểu học Phúc Than. Trường Mầm non Phúc Than bị đổ khoảng 150 m tường rào, sập một nhà kho, hư hỏng thiết bị dạy học và nhiều tài sản khác.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh Lai Châu huy động lực lượng Quân đội, Biên phòng, Công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ, cán bộ, đoàn viên thanh niên và lực lượng tại chỗ tham gia tìm kiếm, cứu nạn, di dời người và tài sản.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh Lai Châu huy động lực lượng Quân đội, Biên phòng, Công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ, cán bộ, đoàn viên thanh niên và lực lượng tại chỗ tham gia tìm kiếm, cứu nạn, di dời người và tài sản. (Ảnh: CALC)
Tổng số người được di chuyển, sơ tán khẩn cấp là 1.686 người. Trong đó, các lực lượng trực tiếp hỗ trợ 786 người; khoảng 900 người còn lại được hướng dẫn đến nhà người thân, nhà văn hóa bản, trường học, trạm kiểm lâm và cơ sở y tế.
Tỉnh đã bố trí lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho các hộ bị thiệt hại, phải sơ tán hoặc không có khả năng tự bảo đảm đời sống; lập rào chắn, chốt chặn tại những khu vực nguy hiểm, không để người dân trở lại nơi ở cũ khi chưa bảo đảm an toàn.
Đến chiều qua 19/7, mặt bằng khu bố trí chỗ ở cho 24 hộ mất nhà đã được bàn giao. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu được giao xây dựng hạ tầng thiết yếu và nhà ở cho các hộ dân. Tỉnh cũng đang xây dựng phương án bố trí khu tái định cư mới cho khoảng 200 hộ, bảo đảm an toàn, ổn định lâu dài.
Kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp 116 tỷ đồng cho Mường Than
Trước mức độ thiệt hại lớn, trong khi nguồn lực dự phòng còn hạn chế, tỉnh Lai Châu đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ gạo cho các hộ chịu ảnh hưởng trong thời gian từ 1 đến 3 tháng, giúp người dân sớm ổn định đời sống.
Địa phương đồng thời đề xuất bố trí khẩn cấp 116 tỷ đồng để khắc phục hậu quả tại xã Mường Than.
Trong đó, 6 tỷ đồng dự kiến hỗ trợ thiệt hại về nhà ở; 50 tỷ đồng phục vụ đào hót, nạo vét đất đá, thanh thải dòng chảy và khôi phục cơ sở hạ tầng; 60 tỷ đồng dành cho việc bố trí, sắp xếp dân cư đối với 82 hộ tại các bản Chít và Sắp Ngụa phải di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.
Về lâu dài, qua rà soát, toàn tỉnh còn khoảng 45 điểm dân cư với gần 2.500 hộ cần được bố trí, sắp xếp lại để bảo đảm an toàn trước nguy cơ lũ quét, lũ ống và sạt lở đất. Tổng nhu cầu kinh phí khoảng 2.000 tỷ đồng.

Mưa lũ đã gây thiệt hại tại xã Mường Than ước trên 190 tỷ đồng; các địa phương còn lại khoảng 80 tỷ đồng. (Ảnh: VOV)
Trong số này, Trung ương đã bố trí 10 tỷ đồng, tỉnh Lai Châu cân đối 100 tỷ đồng từ ngân sách địa phương; nhu cầu còn lại khoảng 1.890 tỷ đồng.
Tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét hỗ trợ thực hiện các phương án sắp xếp dân cư, khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm an toàn cho người dân tại những khu vực có nguy cơ cao.

Nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề và đang được khắc phục để thông tuyến. (Ảnh: Cục PCTT)
Hiện các tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn cơ bản được thông tuyến. Tuy nhiên, một số tuyến đường tỉnh, đường liên bản tiếp tục xảy ra sạt lở. Các lực lượng chức năng duy trì trực, kiểm soát tại khu vực nguy hiểm, tiếp tục tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.