Những đợt mưa lũ liên tiếp thời gian qua đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều xã vùng núi Nghệ An. Lũ quét, sạt lở đất khiến hàng trăm hộ dân mất nhà cửa, phải sống trong cảnh tạm bợ. Bài toán ổn định chỗ ở cho người dân vùng thiên tai trở nên cấp bách hơn bao giờ hết sau lũ.
Thực tế tại các xã chịu ảnh hưởng nặng cho thấy, nhu cầu tái định cư an toàn đang vượt xa khả năng đáp ứng hiện nay. Việc sớm triển khai các khu tái định cư tập trung, di dời người dân ra khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài để bảo đảm an toàn tính mạng và sinh kế cho đồng bào vùng cao.

Hơn 2 tháng sau lũ, gia đình chị Lương Thị Lanh ở bản Xiềng Tẳm, xã Mỹ Lý vẫn phải sống nhờ nhà người thân. Trận lũ cuối tháng 7 đã cuốn trôi hoàn toàn ngôi nhà kiên cố và toàn bộ tài sản của gia đình.
Lũ dữ đi qua để lại khung cảnh hoang tàn. Chỉ trong chưa đầy 2 tháng, người dân nhiều xã vùng cao phải gánh chịu liên tiếp 3 đợt bão lũ. Toàn tỉnh có hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi hoặc hư hỏng. Riêng các xã Mỹ Lý, Mường Xén, Mường Típ, Con Cuông… vẫn còn hàng trăm hộ chưa có nơi ở ổn định, trong khi nhiều hộ khác đang sống trong vùng có nguy cơ sạt lở rất cao.
Đặc thù sống ven khe suối, sườn đồi khiến người dân vùng núi luôn đối mặt với nguy cơ lũ ống, lũ quét. Thế nhưng việc xây dựng các khu tái định cư ở vùng cao Nghệ An còn rất hạn chế. Nhiều dự án trước đây được đầu tư nhưng chưa phát huy hiệu quả, khiến người dân vẫn phải sống tạm bợ.

Ngày nào còn lũ, còn lo sạt lở, ngày đó cuộc sống chưa thể bình yên. Vì vậy, việc khẩn trương triển khai các dự án tái định cư tập trung, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm để sớm ổn định cuộc sống và sản xuất là yêu cầu hết sức bức thiết lúc này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.