Mưa trái mùa trút xuống TP Hồ Chí Minh giữa mùa khô

Lan Nhi

06/01/2026 23:07 GMT+7

VTV.vn - Những ngày đầu tháng 1/2026, TP Hồ Chí Minh liên tiếp xuất hiện mưa trái mùa kéo dài giữa cao điểm mùa khô.

Trong những ngày đầu tháng 1/2026, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xuất hiện mưa trái mùa kéo dài nhiều giờ, dù đang ở cao điểm mùa khô Nam Bộ – hiện tượng được đánh giá là bất thường so với quy luật khí hậu nhiều năm.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm ngày 6/1, thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện mù khô kèm mưa lắc rắc. Đến khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, mưa to xảy ra trên diện rộng tại nhiều khu vực trung tâm như các phường Sài Gòn, Bến Thành, Xuân Hòa và một số địa bàn thuộc Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Bình Thạnh, Vườn Lài, Phú Thọ Hòa…

Cơn mưa lớn kéo dài hơn một giờ, sau đó thời tiết tiếp tục âm u, mưa nhỏ rải rác, gây ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân, đặc biệt vào thời điểm tan tầm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mưa trái mùa xuất hiện trong những ngày đầu tháng 1 được đánh giá là hiện tượng bất thường. Thông thường, giai đoạn này Nam Bộ chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa, thời tiết khô ráo, ít mưa. Tuy nhiên, năm nay sự tương tác của nhiều hình thái khí quyển đã tạo điều kiện cho mưa trái mùa xuất hiện.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết mưa trái mùa những ngày qua xuất phát từ ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp xích đạo có trục 5–7 độ vĩ Bắc, kết hợp với trường gió Đông Bắc hoạt động cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ – Nam Bộ lấn Tây, tạo điều kiện phát sinh mưa rào và dông cục bộ, chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Theo ông Trần Văn Hưng, mưa trái mùa trong giai đoạn này thường xảy ra trong thời gian ngắn, lượng mưa không lớn và không kéo dài như mùa mưa chính vụ. Dự báo khoảng ngày 12–13/1, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện thêm một đợt mưa trái mùa, song lượng mưa thấp hơn đợt hiện tại, chủ yếu là mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa; về đêm có thể xuất hiện mưa nhỏ, mưa rào nhẹ.

Đối với sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là hoa kiểng phục vụ thị trường Tết, ngành khí tượng khuyến cáo người dân, nhà vườn chủ động che chắn trong những ngày dự báo có mưa trái mùa, nhất là với các loại cây trồng kỵ nước mưa. Với phần lớn cây trồng khác, mưa trái mùa ngắn ngày không gây ảnh hưởng lớn, song cần theo dõi sát diễn biến thời tiết.

Dự báo trong hai đến ba ngày tới, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ ban ngày vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30–33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Chiều tối và tối có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời se lạnh, rõ hơn từ ngày 7–8/1 khi không khí lạnh được tăng cường xuống phía Nam.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng lưu ý, dù xuất hiện mưa trái mùa, nền thời tiết chung vẫn hanh khô, độ ẩm giảm, nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư, nhà xưởng, kho bãi ở mức cao. Ban ngày nắng mạnh, ban đêm và sáng sớm se lạnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Bên cạnh đó, triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là yếu tố cần theo dõi. Mực nước tại các trạm trên sông Sài Gòn biến đổi chậm trong ngày 6/1, sau đó có xu hướng giảm. Tuy nhiên, đỉnh triều tại trạm Phú An và Nhà Bè duy trì trên báo động 2 đến hết ngày 7/1; trạm Thủ Dầu Một đến hết ngày 8/1.

Khi gió Đông Bắc hoạt động mạnh trùng thời điểm triều cao, nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông có thể xảy ra, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt.

Trong bối cảnh thời tiết diễn biến khó lường, ngành khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động phương án đi lại vào chiều tối và đề phòng các hiện tượng nguy hiểm trong dông nhằm hạn chế tác động của mưa trái mùa đầu năm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.