Sau 2 ngày nước rút, từ hôm qua (2/11) đến hôm nay (3/11), mực nước trên các sông ở thành phố Huế lại tiếp tục dâng vượt mức báo động 3. Người dân cố đô thêm một lần nữa đối diện một trận lũ đặc biệt lớn.
Mưa từ thượng nguồn ồ ạt đổ về, mực nước lũ tiếp tục dâng cao. Chỉ trong vòng 1 đêm, các khu vực dân cư vùng kinh đô Huế lại chìm ngập trong biển nước.

Người dân cố đô thêm một lần nữa đối diện một trận lũ đặc biệt lớn.
Chỉ trong 1 tuần, người dân trên địa bàn thành phố Huế phải 3 lần di dời đến nơi an toàn. Công tác này đã được khẩn cấp triển khai từ tối qua cho đến hôm nay.
Trong đêm 2/11, khi nước lũ dâng cao, chính quyền thành phố Huế đã phối hợp lực lượng vũ trang khẩn cấp triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Những người yếu thế ở các vùng xung yếu, các ca bệnh nặng đã được cấp cứu trong đêm.
Người dân vùng lũ thành phố Huế đang gặp nhiều khó khăn do mưa lũ bất thường gây ra.
Tại vùng cao thành phố Huế, tình trạng sạt lở đang diễn ra nghiêm trọng, gây chia cắt, ảnh hưởng đến lưu thông của người dân. Mưa lũ đã làm cho mố cầu Phú Mậu tại km20+25 trên tuyến tỉnh lộ 14B nối xã Khe Tre và trung tâm thành phố Huế bị sập, khiến tuyến đường này bị chia cắt hoàn toàn.

Người dân vùng lũ thành phố Huế đang gặp nhiều khó khăn do mưa lũ bất thường gây ra.
Ông Phan Thiên Định (Chủ tịch UBND TP Huế) cho biết: "Chỉ đạo các ngành kiểm tra khắc phục, đưa ra các phương án, các tuyến đi mới để vận chuyển lương thực, thực phẩm cho người dân cũng như đánh giá tình hình và có giải pháp kịp thời hỗ trợ người dân".
Đến chiều nay, trên địa bàn thành phố Huế đã có 15 người chết, 1 người bị thương, 34 ngôi nhà bị sập và tốc mái, còn hơn 28.000 ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5-1m.
Những đúc rút kinh nghiệm qua các đợt bão lũ gắn liền với phương châm "4 tại chỗ" đã và đang được chính quyền thành phố Huế phát huy cao độ, nhằm giảm thiểu những khó khăn, thiệt hại do thiên tai gây ra.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.