Muốn bán thẻ kỳ nghỉ để thu hồi vốn, nhiều người cao tuổi lại sập bẫy lừa đảo mới

Không đặt được phòng, cũng không cho thuê lại, nhiều người cao tuổi tìm cách bán thẻ kỳ nghỉ để thu hồi tiền, nhưng lại sập bẫy lừa đảo với những lời hứa mua giá cao.

Nhiều người cao tuổi mua các hợp đồng kỳ nghỉ tại các khách sạn nghỉ dưỡng với hy vọng có thể vừa sử dụng, vừa cho thuê lại kiếm thêm thu nhập. Nhưng mua xong lại không thể đặt đúng ngày đi chơi cùng con cháu, thậm chí còn không cho thuê lại được mà hàng năm vẫn phải đóng tiền phí duy trì, nên nhiều người muốn bán đi để thu tiền về. 

Trên thị trường đã xuất hiện liên minh các công ty lừa đảo xuất hiện, dựng lên những kịch bản, chiêu bài thu mua thẻ kỳ nghỉ giá cao để lừa người cao tuổi. Dù đã nhiều lần đưa tin cảnh báo về tình trạng này, nhưng thủ đoạn lừa đảo giờ tinh vi hơn và nhiều người cao tuổi vẫn tiếp tục sập bẫy.

Ông Thắng sở hữu một thẻ kỳ nghỉ và muốn bán. Một nhân viên của công ty Newstar đã tiếp cận ông và hứa sẽ bán nhanh cho ông với giá cao. Người này lấy lý do là đã tìm đuợc khách mua , thời gian thanh toán chỉ trong vòng 15 đến 17 ngày, nhưng vì có nhiều người muốn bán, nên để được ưu tiên bán trước, ông phải nộp số tiền hơn 100 triệu đồng đặt cọc và cam kết sẽ trả lại số tiền này sau khi môi giới thành công. Thế nhưng sau khi đã nộp tiền, thẻ kỳ nghỉ của ông Thắng không bán được mà cam kết 15-17 ngày phải trả lại tiền cọc nếu giao dịch không thành công như cam kết, đã bị điền thêm là 10 năm sau mới lấy lại được tiền.

Ông Cường đang sở hữu 3 thẻ kỳ nghỉ có giá trị hơn 600 triệu đồng. Một nhân viên của công ty Time Holding có trụ sở tại tòa nhà VCCI, đã thỏa thuận mua lại 3 chiếc thẻ này với giá 1,1 tỷ đồng. Nhưng nhân viên đưa ra điều kiện, để bán được, ông phải bỏ ra 1,1 tỷ đồng mua 5 hợp đồng kỳ nghỉ khác của công ty, được quy đổi thành bất động sản là 1 căn hộ tại Phú Quốc. Vì nghĩ có thể đổi ngang mấy thẻ kỳ nghỉ thành một bất động sản để lại cho con nên mặc dù bị ung thư giai đoạn 4 nhưng ông vẫn dốc hết tiền chữa bệnh để nộp. Kết quả là bất động sản không thấy đâu, công ty còn bắt nộp thêm tiền mới tập trung bán hộ.

Đã có rất nhiều người cao tuổi bị các công ty hứa hẹn thu mua, bán hộ thẻ kỳ nghỉ, nhưng thực chất là lừa họ nộp tiền vào công ty rồi biến hóa số tiền họ nộp thành tiền mua một thẻ kỳ nghỉ khác, hoặc tiền trả cho công ty để quản lý hộ kỳ nghỉ. Thủ đoạn chung của các công ty này là lợi dụng tâm lý của người cao tuổi thích được chăm sóc, tâm sự, mắt kém lại ngại đọc hợp đồng dài nên nhân viên các công ty đã tìm cách quan tâm, lấy niềm tin, rồi lừa họ ký khống vào các hợp đồng để trống thông tin, sau đó tự điền những thông tin bất lợi vào hợp đồng để họ khó có thể kiện đòi lại tiền.

Nhận ra mình bị lừa, nhiều khách hàng đã liên hệ với nhau để cùng trình báo cơ quan công an. Nhưng do những hợp đồng họ bị lừa ký có nhiều điểm bất lợi cho họ nên các công ty này vẫn nhởn nhơ hoạt động, nếu bị kiện nhiều thì đổi tên, đổi địa điểm và tiếp tục giăng bẫy với các nạn nhân khác.



Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.