(Ảnh minh họa: AFP)
Sri Lanka ngày 4/3 đã báo cáo về một vụ chìm chiến hạm của Iran chìm ngoài khơi hòn đảo này. Giới chức Sri Lanka cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một số thi thể và giải cứu 32 thủy thủ bị thương sau khi một tàu chiến của Iran bị chìm ngoài khơi hòn đảo này. Hiện vẫn còn gần 150 người mất tích, trong khi nguyên nhân vụ việc chưa được xác định.
Theo thông tin từ các cơ quan chức năng Sri Lanka, tàu hộ vệ IRIS Dena của Hải quân Iran đã phát tín hiệu cầu cứu vào khoảng từ 6h - 7h (giờ địa phương) ngày 4/3 khi đang hoạt động cách thành phố Galle ở miền Nam Sri Lanka khoảng 40 hải lý (khoảng 75 km). Thời điểm đó, trên tàu có khoảng 180 thành viên thủy thủ đoàn.
Sau khi nhận được tín hiệu khẩn cấp, Hải quân Sri Lanka đã lập tức thông báo cho không quân và triển khai các tàu cùng máy bay tới khu vực xảy ra sự cố để tiến hành hoạt động tìm kiếm cứu nạn.
Người phát ngôn Hải quân Sri Lanka, Chỉ huy Buddhika Sampath, cho biết các lực lượng cứu hộ đã vớt được một số thi thể trên biển, đồng thời giải cứu 32 thủy thủ. Những người này hiện đang được điều trị tại bệnh viện ở thành phố cảng Galle.
Theo ông Sampath, khi các tàu cứu hộ tiếp cận hiện trường, con tàu đã chìm và chỉ còn lại vệt dầu loang trên mặt nước. Khu vực xảy ra vụ việc nằm ngoài lãnh hải Sri Lanka, tuy nhiên Colombo vẫn cam kết hỗ trợ tối đa cho các nỗ lực cứu nạn.
"Chúng tôi hy vọng có thể cứu thêm nhiều người và sẽ tiếp tục chiến dịch cho tới khi chắc chắn không còn người sống sót", ông Sampath cho biết.

Sri Lanka đã giải cứu được 32 thủy thủ bị thương và chuyển đến bệnh viện cứu thương (Ảnh: AFP)
Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Vijitha Herath thông tin trước Quốc hội rằng chính phủ đã nhanh chóng triển khai lực lượng sau khi nhận được thông báo tàu chiến Iran gặp nạn. Các đơn vị hải quân và không quân đã được điều động khẩn cấp tới khu vực để hỗ trợ tìm kiếm.
Theo giới chức Sri Lanka, cho đến nay không phát hiện tàu thuyền hay máy bay nào khác hoạt động tại khu vực xảy ra sự cố vào thời điểm con tàu chìm.
Phóng viên Al Jazeera tại Galle cho biết các nhà chức trách vẫn đang nỗ lực xác định số phận của gần 150 thủy thủ còn lại. Chính phủ Sri Lanka hiện chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về nguyên nhân có thể dẫn đến vụ chìm tàu.
Đại sứ quán Iran tại Colombo cũng đã cử 2 sĩ quan tới thành phố Galle để làm việc với các thủy thủ sống sót nhằm thu thập thông tin về những gì đã xảy ra trên tàu.
Trước đó, tàu hộ vệ IRIS Dena vừa tham gia cuộc duyệt binh hải quân quốc tế năm 2026 được tổ chức tại thành phố cảng Vishakapatnam ở miền Đông Ấn Độ.
Cùng ngày, Lầu Năm Góc đã xác nhận tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu hộ vệ Iran, khiến 148 thủy thủ mất tích trên Ấn Độ Dương.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đang gia tăng khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran từ ngày 28/2, trong khi Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Mỹ và Israel trong khu vực.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.