Tàu chở dầu neo đậu trên Vịnh Oman gần Eo biển Hormuz, nhìn từ Khor Fakkan, UAE, ngày 1/5/2026. (Ảnh: AP)
Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ bắt đầu hỗ trợ giải phóng các tàu mắc kẹt ở vùng Vịnh từ ngày 4/5, trong bối cảnh một tàu chở dầu báo cáo bị các vật thể chưa xác định bắn trúng tại Eo biển Hormuz.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 3/5, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington đã thông báo với các nước liên quan rằng Mỹ sẽ hướng dẫn tàu của họ rời khỏi các vùng biển bị hạn chế một cách an toàn. Tuy nhiên, ông Trump không nêu nhiều chi tiết về kế hoạch hỗ trợ các tàu và thủy thủ đoàn đang thiếu thực phẩm cùng các nguồn cung khác.
Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), hàng trăm tàu và khoảng 20.000 thuyền viên đã không thể đi qua Eo biển Hormuz trong thời gian xung đột. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông và một số khu vực lân cận, cho biết sẽ hỗ trợ nỗ lực này với 15.000 quân nhân, hơn 100 máy bay trên bộ và trên biển, cùng tàu chiến và thiết bị bay không người lái.
Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, nói rằng sự hỗ trợ của Mỹ cho nhiệm vụ phòng thủ này là cần thiết đối với an ninh khu vực và kinh tế toàn cầu, trong khi Washington vẫn duy trì phong tỏa trên biển.

Xe buýt đi ngang qua bảng quảng cáo về Eo biển Hormuz tại trung tâm Tehran, Iran, ngày 2/5/2026. (Ảnh: AP)
Không lâu sau phát biểu của ông Trump, Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở dầu báo cáo bị các vật thể chưa xác định bắn trúng tại Eo biển Hormuz. Toàn bộ thủy thủ đoàn được xác nhận an toàn trong sự việc xảy ra cách Fujairah, thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, 78 hải lý về phía Bắc.
Theo Reuters, Iran đã chặn gần như toàn bộ hoạt động vận tải biển từ vùng Vịnh, ngoại trừ tàu của nước này, trong hơn 2 tháng qua, khiến giá năng lượng tăng mạnh. Một số tàu tìm cách đi qua eo biển báo cáo bị bắn, trong khi Iran cũng đã bắt giữ một số tàu khác.
Chính quyền Tổng thống Trump đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nước để thành lập một liên minh quốc tế nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại Eo biển Hormuz. CENTCOM cho biết nỗ lực mới sẽ kết hợp hành động ngoại giao với phối hợp quân sự.
Trong khi đó, Iran cho biết đã nhận được phản hồi của Mỹ đối với đề xuất mới nhất của Tehran về đàm phán hòa bình. Truyền thông nhà nước Iran cho biết phản hồi được chuyển qua Pakistan và Tehran đang xem xét nội dung này, song hiện chưa có xác nhận ngay lập tức từ Washington hoặc Islamabad.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.