Mỹ bắt giữ 81 người trong ngày đầu truy quét nhập cư tại Charlotte

Mạnh Dương (Theo Reuters)

18/11/2025 06:46 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan Tuần tra Biên giới Mỹ cho biết 81 người đã bị bắt trong ngày đầu truy quét nhập cư tại Charlotte, đánh dấu bước leo thang của hoạt động trục xuất.

Người biểu tình phản đối các cuộc truy quét của ICE bên ngoài Văn phòng An ninh Nội địa ở Charlotte ngày 16/11/2025 (Ảnh: AFP)

Người biểu tình phản đối các cuộc truy quét của ICE bên ngoài Văn phòng An ninh Nội địa ở Charlotte ngày 16/11/2025 (Ảnh: AFP)

Cơ quan Tuần tra Biên giới Mỹ thông báo đã bắt giữ ít nhất 81 người tại thành phố Charlotte, bang North Carolina, trong ngày đầu triển khai chiến dịch truy quét nhập cư cuối tuần qua. Đây được xem là bước leo thang mạnh trong chiến dịch trục xuất quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Ông Gregory Bovino, chỉ huy cơ quan Tuần tra Biên giới từng dẫn dắt các chiến dịch tương tự tại Los Angeles và Chicago trước khi chuyển đến Charlotte, cho biết trên mạng xã hội rằng các vụ bắt giữ diễn ra trong khoảng 5 giờ vào ngày 15/11. Ông nói nhiều người trong số này có “tiền án hình sự và vi phạm luật nhập cư”.

Cơ quan Tuần tra Biên giới, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan cùng Bộ An ninh Nội địa Mỹ chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Từ khi Tổng thống Trump nhậm chức tháng 1/2025, các chiến dịch truy quét đã diễn ra ở nhiều thành phố do đảng Dân chủ kiểm soát cũng như các khu vực nông thôn bảo thủ.

Những chiến dịch này đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình lớn, khi người dân đối mặt trực tiếp với lực lượng chức năng để phản đối bắt giữ những người bị nghi nhập cư trái phép. Các nhóm bảo vệ quyền di trú cáo buộc chính quyền bắt giữ nhiều công dân tuân thủ pháp luật và không liên quan đến hoạt động phạm pháp.

Mỹ bắt giữ 81 người trong ngày đầu truy quét nhập cư tại Charlotte- Ảnh 1.

Cảnh sát Charlotte bảo vệ khu vực nơi đặc vụ ICE từng triển khai chiến dịch ngày 16/11/2025 (Ảnh: AFP)

Thống đốc North Carolina Josh Stein, thuộc đảng Dân chủ, cho biết trong video đăng tối 16/11 rằng những người nhập cư trái phép và tội phạm bạo lực cần bị trục xuất, nhưng ông chỉ trích cách thức triển khai chiến dịch tại Charlotte. Theo ông, hành động của lực lượng liên bang “không làm cộng đồng an toàn hơn”.

Ông Stein nói rằng cư dân đã thấy những đặc vụ “đeo mặt nạ, mang vũ khí hạng nặng, lái xe không gắn biển hiệu, nhắm vào công dân Mỹ dựa trên màu da, nhận diện chủng tộc và bắt người ngẫu nhiên ở bãi đỗ xe hay trên đường phố”. Ông cũng nêu các trường hợp đặc vụ “bắt người khi họ trang trí cây Giáng sinh trước sân hay đột nhập nhà thờ và cửa hàng để bắt giữ”, cho rằng chiến dịch này “gieo rắc nỗi sợ hãi và chia rẽ cộng đồng”.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết chiến dịch truy quét ở Charlotte là phản ứng đối với việc chính quyền địa phương từ chối hợp tác với gần 1.400 yêu cầu “tạm giữ” từ lực lượng di trú. Những yêu cầu này đề nghị giam giữ nghi phạm thêm tối đa 48 giờ sau thời điểm được trả tự do để phục vụ điều tra liên bang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.