Người biểu tình phản đối Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE), tại Minneapolis, ngày 12/1/2026 (Ảnh: AP)
Chiến dịch mới, với mục tiêu ít nhất 2.000 vụ bắt giữ mỗi ngày, đang vấp phải nhiều chỉ trích từ giới luật sư, các tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư và cả một số nghị sĩ của hai đảng.
Theo truyền thông Mỹ, chỉ trong 5 ngày gần đây, lực lượng Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã bắt giữ hơn 10.000 người bị cho là cư trú bất hợp pháp tại Mỹ. Riêng một ngày cuối tuần, số người bị bắt lên tới hơn 2.400 trường hợp, mức cao nhất kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh chiến dịch trấn áp nhập cư.
Các nguồn tin cho biết việc gia tăng số vụ bắt giữ được triển khai theo chỉ đạo mới của Nhà Trắng, trong đó ICE được yêu cầu duy trì tối thiểu 2.000 vụ bắt giữ mỗi ngày. Trước đó, chính quyền từng đặt mục tiêu tham vọng hơn là khoảng 3.000 vụ bắt giữ mỗi ngày nhằm thực hiện cam kết trục xuất khoảng 1 triệu người nhập cư mỗi năm.
Cùng với số vụ bắt giữ gia tăng, số người đang bị giam giữ tại các cơ sở của ICE cũng đã vượt 63.000 người, tăng mạnh so với trước đây và tiến gần mục tiêu khoảng 99.000 người bị tạm giữ cùng thời điểm trong các năm tài khóa 2026-2027.
Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), chiến dịch hiện nay tập trung vào những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp, đặc biệt là các đối tượng bị cáo buộc hoặc đã bị kết án về các hành vi phạm tội. Người phát ngôn DHS cho biết gần 70% số người bị ICE bắt giữ là những người nhập cư bất hợp pháp đã bị truy tố hoặc kết án về tội phạm tại Mỹ.

(Ảnh: ACLU)
Tại bang Texas, nữ tu Công giáo Leticia "Letty" Ugboaja, 56 tuổi, đã bị bắt giữ khi đang trên đường tới dự Thánh lễ hôm 28/6. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận và vấp phải phản ứng từ cả các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ.
Theo Giáo phận Brownsville, nữ tu Ugboaja là công dân gốc Nigeria, đang cư trú hợp pháp tại Mỹ và đã làm việc hơn 10 năm tại các bệnh viện ở bang Texas. Sau khi một số nghị sĩ can thiệp, giới chức liên bang cho biết bà đã được trả tự do ngay trong ngày. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến việc bắt giữ vẫn chưa được công bố.
Bên cạnh đó, nhiều tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư cũng lên tiếng phản đối sau khi ICE tiến hành bắt giữ một số người ngay tại các tòa án di trú ở thành phố New York. Theo các hồ sơ pháp lý được công bố, trong cùng một ngày, lực lượng ICE đã bắt giữ một công dân Ecuador và một công dân Cộng hòa Dominica khi họ đến tham dự các phiên điều trần theo quy định. Một ngày sau đó, một người Guatemala cũng bị bắt tại tòa án.
Các luật sư cho rằng những vụ bắt giữ này có dấu hiệu vi phạm các phán quyết trước đó của tòa án liên bang, vốn cấm lực lượng di trú bắt giữ người nhập cư ngay sau khi họ tham gia các phiên xét xử.
Năm ngoái, chính quyền Mỹ từng yêu cầu các thẩm phán di trú bác bỏ nhiều hồ sơ ngay khi người nhập cư có mặt tại tòa, khiến họ lập tức đối mặt nguy cơ bị bắt giữ và trục xuất trước khi có cơ hội kháng cáo. Chính sách này từng bị nhiều tổ chức nhân quyền chỉ trích là làm ảnh hưởng đến quyền được xét xử công bằng.
Đáng chú ý, tuần trước, Tòa án Tối cao cho phép Bộ An ninh Nội địa thu hồi Quy chế Bảo vệ Tạm thời (TPS) đối với công dân Haiti và Syria. Quyết định này mở đường để chính quyền bắt đầu chấm dứt quy chế bảo vệ đối với hàng chục nghìn người nhập cư đến từ hơn 10 quốc gia khác. Giới chức Mỹ cho biết sẽ tiến hành trục xuất khoảng 350.000 công dân Haiti và khoảng 6.000 công dân Syria sau khi quy chế bảo vệ của họ bị hủy bỏ.
Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, người được xem là kiến trúc sư của chính sách siết chặt nhập cư dưới thời Tổng thống Trump, khẳng định những người không còn tư cách cư trú hợp pháp sẽ phải rời khỏi Mỹ.
Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin cho rằng những người bị ảnh hưởng có thể lựa chọn hoàn tất các thủ tục để được cấp quy chế cư trú lâu dài nếu đủ điều kiện hoặc trở về quốc gia của mình. Tuy nhiên, phát biểu này cũng gây tranh luận khi Bộ Ngoại giao Mỹ hiện vẫn duy trì khuyến cáo công dân không đến Haiti do tình trạng bạo lực, khủng bố, bắt cóc, bất ổn xã hội và hệ thống y tế yếu kém.
Theo số liệu của ICE, trong năm tài khóa 2025, cơ quan này đã trục xuất hơn 442.000 người. Chính quyền Mỹ đặt mục tiêu nâng đáng kể con số này trong các năm tài khóa tiếp theo nhằm thực hiện chương trình kiểm soát nhập cư mà Tổng thống Donald Trump cam kết ngay từ khi nhậm chức.
Chiến dịch mới được cho là sẽ tiếp tục làm gia tăng các cuộc tranh luận tại Mỹ về cân bằng giữa bảo đảm an ninh biên giới, thực thi pháp luật về nhập cư và bảo vệ các quyền hợp pháp của người nhập cư trong quá trình xử lý các vụ việc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.