(Ảnh: Video CNN)
Đây là lần thứ 2 trong tháng này, Mỹ tiến hành chặn bắt tàu thuyền gần vùng biển Venezuela - động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm gia tăng sức ép đối với Caracas.
Một quan chức Mỹ am hiểu sự việc cho biết với kênh CNN, chiến dịch được Lực lượng Tuần duyên Mỹ chủ trì, với sự hỗ trợ của quân đội, và diễn ra trong vùng biển quốc tế. Con tàu bị bắt giữ mang cờ Panama, chở dầu của Venezuela và dự kiến vận chuyển sang thị trường châu Á. Đáng chú ý, tàu này không nằm trong danh sách bị Mỹ trừng phạt, và việc bắt giữ không gặp phải sự phản đối từ thủy thủ đoàn.
Vụ bắt giữ hôm 20/12 diễn ra chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp đặt một hình thức "phong tỏa" đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela. Trước đó, ngày 10/12, Mỹ đã bắt giữ tàu chở dầu cỡ lớn Skipper, vốn bị áp đặt trừng phạt vì có liên hệ với Iran.

(Ảnh: Facebook)
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cho biết, tàu chở dầu nói trên đã bị chặn bắt trong một chiến dịch diễn ra trước bình minh, đồng thời đăng tải đoạn video cho thấy trực thăng Mỹ bay phía trên con tàu. Theo bà Noem, tàu này từng neo đậu tại Venezuela, và Washington sẽ tiếp tục truy quét các hoạt động vận chuyển dầu bị cho là bất hợp pháp, mà Mỹ cáo buộc được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia trong khu vực.
Ở chiều ngược lại, chính phủ Venezuela phản đối mạnh mẽ hành động của Mỹ. Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil cho biết Iran đã bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn với Caracas và sẵn sàng hợp tác trên mọi lĩnh vực để đối phó với những gì ông gọi là "hành vi cướp biển" và "khủng bố quốc tế" của Mỹ, mà theo ông là vi phạm luật pháp quốc tế.
Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez tuyên bố Caracas bác bỏ việc Mỹ "đánh cắp và cướp quyền kiểm soát" một tàu tư nhân đang vận chuyển dầu của Venezuela, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết, bao gồm đưa vấn đề ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các tổ chức đa phương, cũng như thông báo tới các chính phủ trên thế giới.
Các vụ bắt giữ tàu diễn ra trong bối cảnh Washington đang đẩy mạnh chiến dịch gây sức ép toàn diện đối với Venezuela, trong đó coi dầu mỏ - trụ cột kinh tế của nước này - là mục tiêu then chốt. Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, nhưng ngành công nghiệp dầu khí hoạt động dưới công suất do các lệnh trừng phạt quốc tế. Phần lớn dầu thô của nước này hiện được xuất khẩu sang Trung Quốc.
Chính quyền Caracas cảnh báo các biện pháp phong tỏa và bắt giữ tàu của Mỹ là mối đe dọa nghiêm trọng và liều lĩnh, đồng thời tái khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.