Mỹ cân nhắc chuyển tài sản của Iran cho Vùng Vịnh

VTV.vn - Mỹ có thể sử dụng tài sản của Iran nhằm hỗ trợ tái thiết các nước Vùng Vịnh bị thiệt hại do những cuộc tấn công của Tehran.

Ảnh vệ tinh cho thấy các khu vực bị hư hại và cháy rụi của nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở Saudi Arabia sau cuộc tấn công của Iran, ngày 2/3/2026 (Ảnh: Vantor/Getty)

Ảnh vệ tinh cho thấy các khu vực bị hư hại và cháy rụi của nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở Saudi Arabia sau cuộc tấn công của Iran, ngày 2/3/2026 (Ảnh: Vantor/Getty)

Chính phủ Mỹ có thể sẽ tìm cách chuyển hướng tài sản của Iran sang các quốc gia Vùng Vịnh để tái thiết và sửa chữa những thiệt hại do Tehran gây ra. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent đã chỉ đạo đánh giá mức độ thiệt hại mà Iran gây ra đối với các đồng minh Vùng Vịnh của Washington, đồng thời cân nhắc sử dụng nguồn tài sản đang bị phong tỏa của Iran cho các chi phí phát sinh trong tương lai.

Mỹ cân nhắc chuyển tài sản của Iran cho Vùng Vịnh - Ảnh 1.

Mảnh vỡ nằm rải rác trên sàn sau vụ tấn công của Iran vào sân bay quốc tế Kuwait, ngày 3/6/2026 (Ảnh: Hàng không Dân dụng Kuwait/Reuters)

Động thái được đưa ra trong bối cảnh ông Mohsen Rezaei - Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran - nói rằng thỏa thuận hòa bình giữa hai nước phụ thuộc vào việc trả lại 24 tỷ USD tài sản của nước Cộng hòa Hồi giáo bị Mỹ đóng băng.

Phía Mỹ không nêu rõ loại tài sản nào mà Bộ Tài chính nước này đang xem xét chuyển cho các đồng minh Vùng Vịnh. Và ngôn ngữ được sử dụng để mô tả các biện pháp mới dường như không chỉ giới hạn ở các tài sản bị đóng băng.

Việc đe dọa chuyển hướng các tài sản của Tehran có thể tạo ra một trở ngại mới cho thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran. Lệnh ngừng bắn này đã bị thử thách một lần nữa vào cuối tuần qua với các cuộc tấn công qua lại của Mỹ và Iran.

Mỹ cân nhắc chuyển tài sản của Iran cho Vùng Vịnh - Ảnh 2.

Quan chức Kuwait kiểm tra thiệt hại bên trong một nhà ga tại sân bay quốc tế Kuwait sau vụ tấn công UAV và tên lửa vào ngày 3/6/2026 (Ảnh: Cơ quan Thông tấn Kuwait/Reuters)

Lực lượng Mỹ đã tấn công các địa điểm đặt radar và cơ sở giám sát ven biển của Iran ở Goruk và đảo Qeshm, cả hai đều nằm ở eo biển Hormuz. Vụ không kích diễn ra vào sáng sớm 6/6 (giờ địa phương) sau khi Mỹ bắn hạ các máy bay không người lái do Iran phóng. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho rằng các UAV Iran nói trên đã gây ra mối đe dọa cho giao thông hàng hải qua tuyến hàng hải huyết mạch này.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết họ đã trả đũa, nhắm mục tiêu các căn cứ của Mỹ ở Kuwait và Bahrain. Theo quân đội Kuwait, họ đã đánh chặn 7 tên lửa đạn đạo của Iran bay qua các khu dân cư, gây thiệt hại về vật chất nhưng không có thương vong.

Mỹ cân nhắc chuyển tài sản của Iran cho Vùng Vịnh - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: AP)

Sau đó, Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ của Mỹ ở cả Kuwait và Bahrain bằng tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, quân đội Mỹ xác nhận 6 tên lửa đã bị đánh chặn và tên lửa thứ 7 không đến được mục tiêu.

Mỹ và Iran đã tham gia vào các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm đạt được một thỏa thuận tạm thời để chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba tháng, trong đó các vấn đề bao gồm chương trình hạt nhân của Iran có thể sẽ được tiếp tục đàm phán.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.