Một trạm xăng dầu tại Mỹ. Ảnh: VTV
Chính quyền Mỹ đang thảo luận khả năng áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu nhiên liệu chưng cất, đặc biệt là dầu diesel, nhằm hạ nhiệt giá năng lượng trong nước vốn đã chạm mốc cao kỷ lục.
Ý tưởng siết xuất khẩu dầu diesel được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông ủng hộ việc xem xét hạn chế xuất khẩu dầu diesel để xoa dịu áp lực chi phí sinh hoạt của người dân.
Giá dầu diesel bán lẻ bình quân tại Mỹ đã vượt 6,5 USD/gallon, tương đương khoảng 1,72 USD/lít, lên mức cao kỷ lục trong tháng 9. Mức giá cao kỷ lục này làm tăng chi phí vận chuyển hàng hóa, trực tiếp đẩy mặt bằng giá thực phẩm và giá tiêu dùng tại Mỹ leo thang.
Tuy nhiên Viện Dầu mỏ Mỹ cùng các chuyên gia phân tích nhận định rằng việc hạn chế dòng xuất khẩu sẽ phản tác dụng.
Các nhà máy lọc dầu của Mỹ được thiết kế để sản xuất đồng thời nhiều sản phẩm. Nếu diesel tồn kho bị ứ đọng do không thể xuất khẩu, các nhà máy sẽ buộc phải cắt giảm công suất chế biến dầu thô. Hệ quả là sản lượng xăng và nhiên liệu bay cũng sẽ sụt giảm theo, đẩy giá các mặt hàng này tăng vọt tại thị trường trong nước.
Trong những ngày gần đây, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã liên hệ với một số nhà máy lọc dầu lớn để thảo luận khả năng tự nguyện hạn chế xuất khẩu, thay vì áp dụng một lệnh cấm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.