(Ảnh minh họa: AP)
Cụ thể, Mỹ sẽ cho phép lượng dầu thô của Nga đang mắc kẹt trên biển được bán cho Ấn Độ trong thời hạn 30 ngày nhằm duy trì nguồn cung năng lượng cho thị trường toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.
Trong thông báo cùng ngày, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã cấp giấy phép đặc biệt liên quan đến Nga, cho phép vận chuyển và bán dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Nga đã được bốc lên tàu tính đến ngày 5/3/2026 để cung cấp cho Ấn Độ.
Theo quy định, các giao dịch liên quan - bao gồm cả các tàu chở dầu đang bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt khác nhau - sẽ được phép thực hiện đến hết ngày 3/4/2026.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết quyết định này nhằm bảo đảm dòng chảy dầu mỏ tiếp tục lưu thông trên thị trường năng lượng toàn cầu. Ông nhấn mạnh đây là biện pháp ngắn hạn và sẽ không mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho Nga, bởi chỉ áp dụng đối với lượng dầu đã được vận chuyển và hiện đang mắc kẹt trên biển.
Theo ông Bessent, việc cho phép bán số dầu này cũng nhằm giảm áp lực lên thị trường năng lượng trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột tại Trung Đông liên quan đến Iran.
Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Washington trước đó đã nhiều lần gây sức ép buộc New Delhi giảm nhập khẩu dầu từ Nga nhằm hạn chế nguồn thu của Moscow phục vụ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, Ấn Độ đã trở thành một trong những khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga, tận dụng mức giá ưu đãi do các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến nguồn dầu Nga khó tiếp cận thị trường truyền thống.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã bắt đầu giảm dần lượng mua dầu Nga do áp lực từ Mỹ cũng như nguy cơ áp thuế thương mại. Dù vậy, theo các nguồn tin trong ngành năng lượng, các doanh nghiệp lọc dầu của Ấn Độ đã nhanh chóng mua hàng triệu thùng dầu thô Nga giao ngay trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thắt chặt do căng thẳng quân sự tại Trung Đông.
Trước đó, vào tháng 11/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhằm vào các tập đoàn dầu khí lớn của Nga như Lukoil và Rosneft, được xem là bước đi cứng rắn nhất của Washington đối với Moscow kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát.
Các lệnh trừng phạt này đã buộc nhiều quốc gia nhập khẩu dầu Nga phải tìm kiếm nguồn cung thay thế. Trong khi đó, Nga được cho là đã xây dựng một đội tàu chở dầu cũ với cấu trúc sở hữu phức tạp nhằm né tránh các lệnh trừng phạt do Mỹ, Liên minh châu Âu và Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) áp đặt.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.