(Ảnh: Getty Images/NurPhoto)
Thậm chí, Mỹ có thể theo đuổi việc thay đổi chế độ ở Iran nếu được Tổng thống Donald Trump ra lệnh. Các lựa chọn quân sự của Mỹ là dấu hiệu mới nhất cho thấy Washington đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột nghiêm trọng với Iran nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại. Theo đó, quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công vào Iran kéo dài nhiều tuần, có thể bao gồm tấn công các cơ sở an ninh cũng như cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran.
Những tiết lộ mới nhất cho thấy kế hoạch chi tiết hơn, tham vọng hơn trước quyết định của Tổng thống Trump - người trong những ngày gần đây đã công khai đưa ra ý tưởng thay đổi chế độ ở Iran.
Chính quyền Mỹ không cung cấp thêm chi tiết về những cá nhân nào có thể bị nhắm mục tiêu hoặc quân đội Mỹ có thể cố gắng thực hiện việc thay đổi chế độ ở Iran như thế nào mà không cần một lực lượng trên mặt đất lớn.

Ảnh vệ tinh cho thấy khu phức hợp quân sự Parchin (Iran) trước các cuộc tấn công của Israel vào tháng 10/2024 (trái) và khu vực bị phủ bê tông vào tháng 1/2026 (Ảnh: Planet Labs PBC/Handout/Reuters)
Tổng thống Trump đã điều động một lượng hỏa lực khổng lồ ở Trung Đông nhưng hầu hết các khả năng chiến đấu đều nằm trên các tàu chiến và máy bay chiến đấu. Bất kỳ chiến dịch ném bom lớn nào cũng có thể dựa vào sự hỗ trợ từ các máy bay ném bom đóng tại Mỹ.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã thể hiện sự sẵn sàng thực hiện các vụ ám sát có chủ đích bằng cách phê duyệt cuộc tấn công năm 2020 nhắm vào tướng Qassem Soleimani. Ông Soleimani là người đứng đầu lực lượng tình báo nước ngoài và bán quân sự (Lực lượng Quds) thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Chính quyền Trump đã chính thức đưa IRGC vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài vào năm 2019 - lần đầu tiên Washington áp dụng danh hiệu này cho quân đội của một quốc gia khác.
Một số quan chức Mỹ đã lưu ý đến thành công của Israel trong việc nhắm mục tiêu vào các nhà lãnh đạo Iran trong cuộc chiến 12 ngày với Iran vào năm 2025. Vào thời điểm đó, ít nhất 20 chỉ huy cấp cao của Iran đã thiệt mạng - bao gồm cả Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang, Thiếu tướng Mohammad Bagheri.
"Cuộc chiến 12 ngày và các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các mục tiêu cá nhân riêng lẻ thực sự cho thấy tính hữu ích của phương pháp đó" - một quan chức Mỹ cho biết, nói thêm rằng trọng tâm là những người tham gia chỉ huy và kiểm soát lực lượng IRGC.
Tuy nhiên, quan chức này cảnh báo rằng việc nhắm mục tiêu vào các cá nhân đòi hỏi thêm nguồn lực tình báo. Việc tiêu diệt một chỉ huy quân sự cụ thể đòi hỏi phải biết chính xác vị trí của họ và hiểu rõ những người khác có thể bị tổn hại trong chiến dịch.
Hiện không có thông tin tình báo nào về các nhà lãnh đạo Iran có khả năng bị Mỹ nhắm mục tiêu.
Nhà Trắng và Lầu Năm Góc không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.