Máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ hiện là máy bay duy nhất được thiết kế để triển khai bom phá boongke GBU-57 (Ảnh: Al Jazeera)
Cơ sở làm giàu uranium Fordow tại Iran là trung tâm của chương trình hạt nhân của Tehran, nằm sâu vào một quả núi.
Mỹ là quốc gia duy nhất sở hữu những quả bom phá boongke này, được triển khai bằng máy bay ném bom B-2. Nếu được triển khai chống lại Iran, loại bom này sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn, từ chủ yếu đánh chặn tên lửa thay mặt cho Israel sang tiến hành các cuộc tấn công chủ động chống lại Iran.
Bom phá boongke là thuật ngữ chung cho các loại bom được thiết kế để phá hủy các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất mà các loại bom thông thường không thể chạm tới.
Bom phá boongke mạnh nhất của quân đội Hoa Kỳ là GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Nặng khoảng 13.600 kg, bao gồm đầu đạn nặng 2.700 kg, quả bom dẫn đường chính xác này được làm bằng thép cường lực cao và được chế tạo để xuyên thủng lớp đất sâu tới 61 mét dưới lòng đất trước khi phát nổ.

Bom phá boongke GBU-57 Massive Ordnance Penetrator tại căn cứ không quân Whiteman ở bang Missouri, Mỹ (Ảnh: U.S. Air Force)
Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Mỹ hiện là máy bay duy nhất được thiết kế để triển khai ném bom GBU-57 và có thể mang theo hai quả bom phá boongke cùng một lúc. Không quân Mỹ cho biết có thể thả nhiều quả bom liên tiếp, bằng cùng một máy bay hoặc nhiều máy bay, cho phép mỗi lần tấn công có thể xuyên sâu hơn, khuếch đại tác động tổng thể.
Israel cũng vận hành các loại bom phá boongke do Mỹ sản xuất - bao gồm GBU-28 và BLU-109, thường được thả từ các máy bay chiến đấu như F-15. Tuy nhiên, những loại bom này có phạm vi thâm nhập nông hơn nhiều và không có khả năng tiếp cận độ sâu cực độ của các địa điểm kiên cố như cơ sở hạt nhân Fordow của Iran. Năm 2024, Israel được cho là đã sử dụng liên tiếp các quả bom BLU-109 để ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tại trụ sở ngầm ở Beirut, Lebanon.
Nhà máy làm giàu uranium Fordow của Iran - nằm cách thủ đô Tehran khoảng 95 km về phía Tây Nam - được xây dựng trên sườn núi, sâu tới 80 - 90 mét dưới lòng đất nhằm mục đích tránh các cuộc không kích và những cuộc tấn công bằng bom phá boongke.
Người ta tin rằng việc xây dựng nhà máy Fordow đã được bắt đầu vào khoảng năm 2006 và đi vào hoạt động vào năm 2009, cùng năm Iran chính thức thừa nhận về cơ sở này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn đang cân nhắc các lựa chọn của mình liên quan đến việc Washington can thiệp quân sự trong bối cảnh căng thẳng Israel - Iran tiếp tục leo thang.
Đứng trên bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng vào ngày 18/6, Tổng thống Mỹ cho biết: "Tuần tới sẽ rất quan trọng", đồng thời nói thêm rằng giới chức Iran rất muốn đàm phán. Tuy nhiên, ông Trump đã cảnh báo họ rằng "đã quá muộn để nói chuyện", sau khi chính quyền Tehran liên lạc với ông.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.